TQ: Cục phó lộ ảnh "thác loạn", tố bị Bí thư "gài bẫy"

Hải Võ |

Hôm nay (17/12), truyền thông Trung Quốc sôi sục vì chùm ảnh "thác loạn" của một quan chức tỉnh Phúc Kiến bị phơi bày trên mạng. Đặc biệt, ông này tố bị cấp trên "gài bẫy".

Cục phó "thác loạn", tố Bí thư gài bẫy

Nhân Dân Nhật Báo ngày 17/12 đưa tin, 1h41 rạng sáng hôm 16/12, cư dân mạng Trung Quốc đăng trên diễn đàn Baidu chùm ảnh tiêu đề "hâm mộ cuộc sống về đêm của Lâm Tông Huy - Cục phó Cục quản lý địa ốc và an ninh cư trú quận Tấn An, thành phố Phúc Châu".

Trong bài viết trên đã đăng tải 26 tấm hình "ăn chơi thác loạn" của ông Lâm.

Theo Nhân Dân Nhật Báo, sáng ngày 16, nhân vật nam trong chùm ảnh bị lộ được xác thực đúng là quan chức thành phố Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến Lâm Tông Huy.

"Bí thư của chúng tôi đã nhúng tay vào vụ này" - ông Lâm tuyên bố như vậy, và nói rằng vụ lộ "ảnh nóng" của mình có liên quan đến mâu thuẫn nội bộ trong đơn vị.

Hình ảnh thác loạn của Lâm Tông Huy (áo trắng).

Hình ảnh "thác loạn" của Lâm Tông Huy (áo trắng).

Nhậu say "không còn biết gì"

Cũng theo quan chức này, sự việc phát sinh vào khoảng tháng 6/2013.

"Bọn họ thông qua một người Tam Minh và một người Giang Tô để tìm tôi, sau đó mời tôi đi ăn" - ông Lâm nói.

Lâm Tông Huy "tố", sau khi uống say đã bị kéo lên xe và đưa tới một câu lạc bộ đêm. Các cô gái "hầu rượu" cũng xuất hiện tại đây.

"Khi ấy tôi đã say khướt, không còn ý thức gì" - ông Lâm Tông Huy chống chế.

Thậm chí ông này còn tỏ ra đau khổ vì "cuối cùng tôi lại là người thanh toán, hết hơn 10.000NDT".

Trước cáo buộc của cấp dưới, Bí thư đảng ủy Cục quản lý địa ốc và an ninh cư trú quận Tấn An Quách Mạnh Doanh đã phủ nhận "gài bẫy" ông Lâm.

Ông Quách phát biểu trước báo chí - "Hiện Ủy ban kiểm tra kỷ luật đã bắt đầu điều tra. Tôi tin tưởng vào kết quả điều tra của tổ chức."

Sáng ngày 16/12, Lâm Tông Huy đã bị đình chỉ chức vụ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại