La Viện lôi vùng nhận dạng PK ở Biển Đông hù dọa láng giềng

Anh Tuấn |

(Soha.vn) - La Viện hung hăng tuyên bố rằng “sở dĩ Việt Nam và Philippines dám ngông nghênh như vậy là vì TQ không có vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông”.

Trong bối cảnh Trung Quốc rơi vào thế bị động tại Đối thoại Shangri-La, bị nhiều nước lên án vì những hành động ngang ngược ở Biển Đông, thì “công cụ tuyên truyền đắc lực” trong nước là tướng về hưu La Viện, một nhân vật nổi bật trong giới “diều hâu” nước này lại một lần nữa lên tiếng.

La Viện lớn giọng cho rằng Mỹ đang giả vờ đóng kịch làm người tốt, đồng thời đổ vấy trách nhiệm cho Mỹ trong vụ tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư kéo dài nhiều năm qua.

La Viện không quên nhắc tới vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố, vốn không được quốc tế công nhận tại biển Hoa Đông. Ông ta ngụy biện rằng Trung Quốc bị “ép” buộc phải tự mình đặt ra vùng này, nếu không sẽ bị Mỹ - Nhật chèn ép.

Đi xa hơn nữa, viên tướng diều hâu còn hung hăng tuyên bố rằng “sở dĩ Việt Nam và Philippines dám ngông nghênh như vậy là vì Trung Quốc không có vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông”.

Trước đó, hồi giữa tháng 5, ông Peter Paul Galvez, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Philippines cho biết Trung Quốc “tiếp tục các hoạt động khai thác và vận chuyển vật liệu” tại đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam (đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép). Ông Galvez lưu ý rằng, diện tích mà Trung Quốc khai thác tại đảo Gạc Ma có thể lên tới 31 ha – phù hợp với kích thước của một đường băng.

Khi phóng viên hỏi liệu việc xây dựng đường băng có phải là bước đầu trong kế hoạch của Bắc Kinh nhằm thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) ở Biển Đông hay không, ông Galvez đáp: "Điều đó là có thể".

Như vậy, không loại trừ khả năng những lí lẽ hiếu chiến của La Viện có thể là mở đầu cho việc công khai một âm mưu leo thang của Trung Quốc ở Biển Đông, mà bước tiếp theo là đơn phương thiết lập trái phép một vùng nhận dạng phòng không ở khu vực này.

La Viện còn khẳng định Trung Quốc không sợ đối đầu với Mỹ, đồng thời lớn tiếng cho rằng Mỹ muốn làm “bá chủ” thì về nước Mỹ mà làm, đừng mộng tưởng ở Thái Bình Dương hay trên toàn thế giới. Viên tướng diều hâu này tự tin cho rằng Trung Quốc sẽ trở thành đối trọng với Mỹ ở vị thế của một cường quốc.  

Xem thêm Video:

Tàu thực thi pháp luật Việt Nam tiến gần giàn khoan Hải Dương 981. Nguồn VTV

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại