*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tờ Wall Street Journal (Mỹ) hôm 11/3 đăng tải một bài viết bình luận rằng "hành vi mua quan bán chức đã lan khắp quân đội Trung Quốc".
Đó là phát biểu của tướng La khi ông này bàn về vấn đề tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, cho rằng "Trung Quốc mới là đối thủ của chính mình" - theo Thời báo Hoàn Cầu.
(Soha.vn) - La Viện hung hăng tuyên bố rằng “sở dĩ Việt Nam và Philippines dám ngông nghênh như vậy là vì TQ không có vùng nhận dạng phòng không ở biển Đông”.
(Soha.vn) - La Viện trắng trợn tuyên bố không chỉ là bây giờ mà sau này Trung Quốc sẽ liên tục khai thác dầu ở biển Đông và các nước nhỏ phải chấp nhận.
(Soha.vn) - La Viện đề xuất rằng cần phải xây dựng những bức tượng quỳ gối của tội phạm chiến tranh Nhật tại Đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh để đòi "công lý".
(Soha.vn) -Tướng “diều hâu” La Viện cho rằng: "Đây không phải là năm 1895 cũng không phải là năm 1940 khi Trung Quốc phải chịu đựng những sỉ nhục rất lớn."
(Soha.vn) - La Viện cũng đăng đàn vu cáo Việt Nam chèn ép, “hút trộm dầu mỏ của Trung Quốc”, đồng thời dọa nạt “rồi sẽ có lúc Trung Quốc sẽ rút kiếm hành sự”.
(Soha.vn) - Tại Diễn đàn hai bờ eo biển Đài Loan lần thứ 7 tổ chức ở ĐH Chiết Giang (Trung Quốc), La Viện có bài phát biểu lôi kéo Đài Loan cùng Trung Quốc gây rối ở Biển Đông.
(Soha.vn) - Nhân vật nổi tiếng thuộc phe ‘diều hâu’ Trung Quốc, La Viện đã tranh thủ ngày kỉ niệm thành lập quân đội nước này (1/8) để xuất hiện trên truyền hình với hẳn một bài diễn thuyết đầy lý lẽ xảo trá và ngang ngược về tình hình tranh chấp lãnh hải và mưu toan của Trung Quốc.
(Soha.vn) - Trang web của Jamestown Foundation, một tổ chức nghiên cứu khá có tiếng tăm có trụ sở tại Washington (Mỹ) mới đây cho đăng tải một bài viết với tiêu đề: “Cắt nghĩa phe ‘diều hâu’ của quân đội Trung Quốc”.
(Soha.vn) - To mồm hiếu chiến, dọa dẫm các nước láng giềng, viết bài tự khoe trên trang cá nhân, nhưng khi bị chỉ trích thì lại đổ cho hacker, La Viện đã hứng rất nhiều ‘gạch đá’ của cư dân mạng Trung Quốc.
(Soha.vn) - Trung Quốc nên chuyển dần dần từ việc đưa ra những tuyên bố phô trương, dọa dẫm và tham vọng sang những tuyên bố mang tính “hai bên cùng có lợi”
Tâm điểm