Diều hâu La Viện: "Không mấy nước đánh thắng được Trung Quốc..."

Hải Võ |

Đó là phát biểu của tướng La khi ông này bàn về vấn đề tham nhũng trong quân đội Trung Quốc, cho rằng "Trung Quốc mới là đối thủ của chính mình" - theo Thời báo Hoàn Cầu.

Thiếu tướng Côn Luân Nham - Viện phó Viện nghiên cứu Côn Luân Sách hôm 15/1 trả lời phỏng vấn của Thời báo Hoàn Cầu nói về việc quân đội TQ (PLA) "trảm 15 tướng", cho biết đây là lần đầu PLA công bố thông tin quan chức tham nhũng trong nội bộ.

Ông Côn cho rằng, con số 16 tướng lĩnh quân đội bị xử lý đã gây ấn tượng mạnh với truyền thông, được cho là nhằm xây dựng "chế độ", mở đường cho những lần công bố "giật mình" tiếp theo.

Thiếu tướng, chuyên gia quân sự La Viện nói với Hoàn Cầu, việc PLA chủ động công bố "bảng đả hổ" nhằm thể hiện tính minh bạch của lực lượng này, thực hiện theo chỉ đạo "độ nhẫn nhịn đối với tham nhũng bằng 0" trong Thông điệp năm mới của chủ tịch Tập Cận Bình.

La Viện được cho là tướng thuộc phe "diều hâu" tại Trung Quốc và thường xuyên có những phát ngôn "hiếu chiến".

Trong vấn đề chống tham nhũng của chính nước này, ông La cũng không quên "nổ".

"Hiện nay, không có mấy nước có năng lực hay sức mạnh để đánh thắng Trung Quốc.

Chỉ có chính chúng ta mới là đối thủ của chính mình. Nếu không kiên quyết chống tham nhũng thì chưa đánh đã thua.

Tham nhũng chính là sát thủ số 1 đối với sức mạnh của quân đội" - ông La phát biểu trên Hoàn Cầu.

Lần đầu tiên, quân đội TQ đã tự công bố trảm tướng.

Lần đầu tiên, quân đội TQ đã tự công bố thông tin "trảm" tướng.

"Cái bắt tay" của quân đội và chính phủ

Giáo sư Đại học quốc phòng Công Phương Bân bình luận - "Nên nhìn vào mặt tích cực trong việc công bố 'bảng đả hổ' của PLA", trước nhiều ý kiến cho rằng quân đội TQ tồn tại quá nhiều tiêu cực và 15 tướng mới bị "trảm" chỉ là phần nổi của "tảng băng".

Trước đó, hôm 14/1, Hội nghị Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương lần 5 khóa XVIII đã kết thúc. Hội nghị này lần đầu có sự tham gia của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Quân đội.

Tại đây, chủ tịch Tập Cận BÌnh đã yêu cầu tuân thủ "quy củ chính trị" đối với 4 vụ án: Chu Vĩnh Khang, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, Tô Vinh.

Theo Hoàn Cầu, động thái chống tham nhũng với "cái bắt tay" của 2 Ủy ban kiểm tra kỷ luật của TQ cho thấy "cơn bão" chống tham nhũng của ông Tập không giảm mà đã được đẩy lên một tầm cao mới.

Trước đây, các quan chức quân đội TQ thường "suy xét việc giữ gìn hình ảnh lực lượng" và vẽ ra nhiều thủ tục nhiêu khê trong tố cáo, khiếu nại khiến việc xử lý tham nhũng trong nội bộ PLA gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ Hoa Nam Buổi sáng, các tướng lĩnh cao cấp của PLA đã thề "sẽ kiên quyết chống tham nhũng và tuyệt đối trung thành với lãnh đạo đảng".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại