La Viện: Phải bắt 'lính Nhật' quỳ gối nghìn năm trước người TQ

Hồng Anh |

(Soha.vn) - La Viện đề xuất rằng cần phải xây dựng những bức tượng quỳ gối của tội phạm chiến tranh Nhật tại Đài tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Nam Kinh để đòi "công lý".

Sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền Yasukuni (Nhật Bản) hôm 26/12, tướng diều hâu La Viện đã có những phát biểu đầy mạnh mẽ, hung hăng.

Ngôi đền thờ lính Nhật này này từ lâu đã là một địa điểm gây tranh cãi tại Nhật Bản và một số quốc gia đã từng bị nước này xâm lược, bởi trong số những người lính Nhật được ghi danh có cả lực lượng phát xít Nhật và những tội phạm chiến tranh trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Bình luận trên tờ Thời báo Hoàn Cầu, La Viện tức giận cho rằng đền Yasukuni không thể trở thành nơi trú ẩn nhằm thoát khỏi sự trừng phạt của lịch sử dành cho những kẻ mà ông này gọi là tội phạm chiến tranh Nhật Bản loại A, những kẻ mà tay đã nhuốm máu người Trung Quốc và người dân các nước châu Á - Thái Bình Dương.

La Viện cũng khẳng định, Trung Quốc, với tư cách là người chiến thắng trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, có nhiệm vụ phải nhắc nhở Nhật Bản về quá khứ của mình.


	Thủ tướng Nhật Bản trong một chuyến thăm tới đền Yasukuni.

Thủ tướng Nhật Bản trong một chuyến thăm tới đền Yasukuni.

Tướng diều hâu này kêu gọi chính phủ Trung Quốc làm những bức tượng bằng đồng giống với những tội phạm chiến tranh này, trên đó khắc tên và chi tiết tội ác của lính Nhật. Những bức tượng đó phải mãi quỳ gối trước người dân Trung Quốc và các nước châu Á - Thái Bình Dương. La Viện cho rằng, đây không chỉ là biểu tượng cho sự an năn, lời xin lỗi vĩnh viễn của lính Nhật, mà còn nhằm nhắc cho người Nhật nhớ về "công lý".

La Viện chỉ ra rằng, tội phạm chiến tranh Nhật Bản cũng cần phải bị dựng tượng và quỳ gối suốt nghìn năm như Tể Tướng Tần Cối, vợ y là Vương Thị, Tướng Mặc Kỳ Tiết và viên cai ngục Trương Tuấn - những người đã khiến tướng Nhạc Phi dưới thời Nam Tống bị chết oan. Bốn bức tượng quỳ gối bằng sắt của những người này được dựng trước đền thờ tướng Nhạc Phi ở Zhejiang (Chiết Giang) và đều bị người dân tới viếng đền rất coi thường.

Theo tướng diều hâu La Viện, những bức tượng này sẽ là nơi mà người Trung Quốc, vốn chỉ bất lực đứng nhìn các chính trị gia Nhật Bản tới thăm đền chiến tranh Yasukuni, có thể tới để trút bỏ sự tức giận của mình.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại