*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thủ tướng Nhật không viếng đền Yasukuni nhằm tránh chọc giận Trung Quốc (TQ) nhưng gửi lễ vật và tiền viếng đền.
Ngày 12-8 vừa qua, nữ Bộ trưởng Nhật Bản vừa nhậm chức Tomomi Inada bất ngờ xác nhận sẽ không đến viếng đền Yasukuni vào ngày 15-8, ngày kỷ niệm sự kiện phát xít Nhật tuyên bố đầu hàng trong Thế chiến thứ II.
Ngày 21/4, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gửi đồ lễ tới đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, nhưng không đích thân mang đồ lễ đến đền.
Ngày 2/12, các nguồn tin điều tra tiết lộ đối tượng xuất hiện trong camera an ninh sau vụ nổ xảy ra tại ngôi đền chiến tranh Yasukuni ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) sáng 23/11 có thể là người Hàn Quốc.
Một quả bom tự chế đã phát nổ và gây ra vụ nổ cực lớn tại khu vực gần trung tâm ngôi đền Yasukuni, nằm ở trung tâm Thủ đô Tokyo vào sáng hôm nay, 23/11.
Theo các nhà phân tích, cuộc hội đàm Tập Cận Bình - Shinzo Abe là một bước tiến quan trọng, song chưa đủ để coi là một "bước ngoặt" trong quan hệ ngoại giao Trung-Nhật.
Dù không đến thăm đền Yasukuni, động thái này của ông Abe vẫn có thể vấp phải phản ứng của Trung Quốc và Hàn Quốc.
(Soha.vn) - Theo Reuters, Nhật Bản có nguy cơ thua Trung Quốc trong cuộc chiến PR toàn cầu. Những bình luận của các nhân vật cấp cao Bắc Kinh đang góp phần mô tả Tokyo như một kẻ phản diện ở châu Á.
(Soha.vn) - Là nơi thờ cúng linh hồn của những người đã hi sinh trong chiến tranh tại Nhật Bản, đền Yasukuni đã gây ra không ít sóng gió ngoại giao cho Nhật Bản.
(Soha.vn) - Trung Quốc đã bác kêu gọi đối thoại của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì cho rằng đề nghị đó không chân thành.
Trung Quốc và Nhật Bản đều đang tích cực sử dụng chuyên mục phân tích - bình luận của hàng loạt các tờ báo nước ngoài để chỉ trích đối phương, gây ảnh hưởng với thế giới.
(Soha.vn) - Đại sứ Nhật tại Mỹ đã phản pháo chiến dịch tuyên truyền chống Nhật của Trung Quốc và cho rằng chính nước này, chứ không phải Nhật đang khiến thế giới lo lắng.