Kho tượng Phật cổ nghìn năm cất giấu ở nhà tướng Thái Lan

My Lan |

Cục Mỹ thuật Thái Lan đã xác nhận, nhiều bức tượng thu giữ được từ nhà tướng Pongpat Chayapan là đồ cổ có niên đại hơn 1.000 năm.

Trong cuộc họp báo hôm 2/12, giám đốc Cục Mỹ thuật Thái Lan Bovornvet Rungrujee đã tiết lộ nguồn gốc và niên đại của nhiều bức tượng thu giữ được từ tư gia của cựu Cục trưởng Cục Điều tra Trung ương Thái Lan Pongpat Chayapan.

Theo ông Bovornvet, trong số đó có những bức tượng Phật cổ Khmer, tượng theo phong cách Phnom Da từ thế kỉ thứ 12 theo Phật lịch (khoảng 1.400 năm trước), tượng thần có niên đại khoảng 1.300 - 1.400 năm trước.

"Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy ít nhất 10 bức tượng Khmer là đồ thật. Ngoài ra, có hơn 30 bức tượng Phật cổ từ thời kỳ Ayutthaya (1351–1767) và Rattanakosin (1782-1932). Có những bức tượng trong số đó đã có hơn 300 năm tuổi".

Theo Bangkok Post, nhiều bức tượng thu được từ những căn nhà bí mật của Pongpat được làm ở Thái Lan, sau đó lưu lạc ra nước ngoài rồi được nhập lại từ Trung Quốc, Ấn Độ cũng như một vài nước châu Âu.

Những hiện vật này sẽ được phân loại và xác định xem liệu chúng có phải là đồ ăn cắp hay không.

Trước đó, trong cuộc họp báo ngày 25/11, giới chức Thái Lan đã cho trưng bày hàng trăm tượng Phật, tượng thần, tượng từ đá sa thạch trong 11 căn nhà của Pongpat.

Bên cạnh đó, cảnh sát cũng phát hiện nhiều tiền mặt, 24 thỏi vàng, 500 món đồ trang sức, ngà voi và nhiều đồ vật quý hiếm khác do Pongpat cất giấu trong các két sắt, hầm ngầm và tủ gỗ.

Pongpat cùng hàng loạt đồng phạm trong "đường dây" do ông này đứng đầu hiện đang bị cảnh sát bắt giam vì các cáo buộc tham nhũng, rửa tiền, buôn lậu, lợi dụng hoàng gia để trục lợi và nhiều tội danh khác.

Trong số những nghi phạm bị bắt, thậm chí có cả tướng tá quân đội Thái Lan và người thân của Vương phi Thái Lan - người vừa bị tước tên hoàng tộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại