Kim Jong-un mắng cấp dưới "không yêu nước" vì...hút thuốc lá nhập

Hải Võ |

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cấm các cán bộ của đảng Lao động nước này hút thuốc lá nhập khẩu và trách mắng cấp dưới là "không yêu nước".

Cấm quan chức - cán bộ hút thuốc ngoại

Nhân Dân Nhật Báo đưa tin, một doanh nhân trong lĩnh vực mậu dịch Trung - Triều ở khu tự trị dân tộc Triều Tiên ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc tiết lộ, ông Kim Jong-un đã yêu cầu cán bộ đảng Lao động nước này không được hút thuốc lá nước ngoài.

Hiện tại, việc nhập khẩu và tiêu thụ thuốc lá ngoại đã bị đình chỉ toàn diện tại Triều Tiên.

Theo đó, ông Kim Jong-un nói rằng "thuốc lá nội của Triều Tiên có chất lượng rất tốt, vì sao phải hút thuốc nhập?".

Ông Kim cũng chỉ trích các cán bộ Triều Tiên là "không có lòng yêu nước".

Ông Kim Jong-un cũng thích hút thuốc lá và yêu cầu cấp dưới sử dụng thuốc lá nội.

Ông Kim Jong-un cũng thích hút thuốc lá và yêu cầu cấp dưới sử dụng thuốc lá nội.

Thuốc lá nhập khẩu được xem là tượng trưng cho quyền lực và sự giàu có tại Triều Tiên, do đó tại quốc gia này luôn tồn tại tình trạng thuốc lá ngoại chiếm lĩnh thị trường.

Lệnh cấm thuốc lá nhập khẩu của Triều Tiên có thể kích cầu tiêu thụ thuốc lá nội của nước này hay không thì vẫn phải chờ đợi - Nhân Dân Nhật Báo bình luận.

Hồi năm 2007, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il cũng từng ra lệnh cấm đối với xe ô tô do Nhật sản xuất. Tuy nhiên, người sở hữu xe lại dùng cách sơn lại, đổi logo... để đối phó khiến lệnh cấm không đạt được hiệu quả.

Những người Trung Quốc thường làm ăn với Triều Tiên đánh giá, thuốc lá dễ "giao dịch ngầm" hơn xe hơi, chưa kể nhu cầu với mặt hàng này tại Triều Tiên không ngừng tăng lên, dẫn đến khó khăn trong việc thi hành lệnh "cấm toàn diện".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại