Nước Đông Nam Á đầu tiên gia nhập liên minh chống IS

Mai Loan |

Ngày 2/12, lực lượng vũ trang Singapore (SAF) cho biết, sẽ triển khai khoảng 50 - 60 binh lính gia nhập liên quân quốc tế chống lại phiến quân Nhà nước hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq và Syria.

Tuyên bố trên được Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ng Eng Hen đưa ra nhân tham dự lễ khai trương cơ sở đào tạo lính nhảy dù mới ở Parir Ris.

Theo đó, SAF sẽ điều động một máy bay tiếp liệu Boeing KC-135R và một đội phân tích hình ảnh tham gia lực lượng liên quân chống IS. Tuy nhiên, SAF sẽ không đưa quân tham chiến trên mặt đất.

Ông Ng Eng Hen khẳng định, các sỹ quan chỉ huy và liên lạc của nước này đã sẵn sàng lên đường tới Bộ chỉ huy trung tâm của quân đội Mỹ để thực hiện nhiệm vụ.

Đồng thời, ông này cho biết, các đối tác liên minh rất hoan nghênh sự tham gia của Singapore và đang trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp của nước này.

Với tuyên bố trên, Singapore đã trở thành nước Đông Nam Á đầu tiên đưa quân gia nhập liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại