Ông Kim Jong-un nhắn nhủ gì với Tổng thống Putin trong "mật thư"?

Hải Võ |

Tân Hoa Xã tại Moscow ngày 21/11 đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 20/11 đã tiết lộ nội dung trong “mật thư” gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Ngày 20/11, ông Lavrov đã hội kiến ông Choe Ryong-hae, "nhân vật số 2" của Triều Tiên và là đặc sứ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Tại buổi họp báo sau cuộc hội kiến, ông Lavrov cho biết, trong bức thư tay gửi Tổng thống Putin, ông Kim Jong-un hy vọng Triều Tiên và Nga có thể phát triển toàn diện quan hệ song phương, đồng thời triển khai hợp tác với Nga trong việc giải quyết các vấn đề hiện hữu trên bán đảo Triều Tiên.

Trong thời gian thăm Nga, Tổng thống Nga Putin và ông Choe Ryong-hae đã trao đổi ý kiến phong phú và hiệu quả về các vấn đề mang tính nguyên tắc - Ngoại trưởng Nga cho hay.

Theo Tân Hoa Xã, trong giai đoạn gần đây, quan hệ chính trị Nga - Triều Tiên đã được tăng cường. Hai quốc gia này cũng chuẩn bị triển khai tiếp xúc giữa các cấp, bao gồm giao lưu ở cấp lãnh đạo cao nhất.

Hình ảnh trong cuộc trao đổi của ông Putin và ông Choe Ryong-hae. Ảnh: KCNA.

Hình ảnh trong cuộc trao đổi của ông Putin và ông Choe Ryong-hae. Ảnh: KCNA.

Ông Lavrov chỉ ra, mối liên hệ thương mại giữa Nga - Triều - Hàn không ngừng được đẩy mạnh, đồng thời đang có hàng loạt dự án hợp tác "giàu triển vọng".

Theo đó, Triều Tiên đã gia nhập vào dự án than đá hợp tác 3 bên Nga - Triều - Hàn. Than đá từ Nga thông qua cảng khẩu Rajin của Triều Tiên xuất sang Hàn Quốc. Trước mắt, hệ thống đường sắt cảng Rajin mà Nga tham gia xây dựng đã bước vào giai đoạn thử nghiệm. Bên cạnh đó, phía Triều Tiên tỏ ra hào hứng với việc đưa khí đốt của Nga quá cảnh sang Hàn Quốc, đồng thời cũng chuẩn bị thảo luận kế hoạch hợp tác 3 bên cụ thể.

Cũng theo Tân Hoa Xã, ông Choe Ryong-hae chỉ ra, trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu sắc về tình hình khu vực, nội dung trao đổi có nhiều giá trị to lớn.

Ông Choe hy vọng, chuyến thăm của ông lần này cùng với "thư tay" của ông Kim Jong-un sẽ trở thành dấu mốc quan trọng, thúc đẩy quan hệ Nga - Triều đạt được bước phát triển lớn hơn.

Ông Choe Ryong-hae đóng vai trò đặc sứ của lãnh đạo Kim Jong-un, chính thức thăm Nga trong vòng 7 ngày kể từ hôm 17/11. Hôm 18/11, ông Putin đã hội kiến ông Choe và tiếp nhận "mật thư" của ông Kim Jong-un. Ngoài Moscow, ông Choe còn thăm thành phố ở vùng Viễn Đông Khabarovsk và Vladivostok.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại