Tỉ phú Thái Lan bị truy nã vì "khi quân phạm thượng"

Đức Huy |

Thêm một nhân vật có liên quan đến đường dây của tướng cảnh sát Thái Lan Pongpat đang nằm trong tầm ngắm.

Tòa án Quân đội Bangkok hôm 2/12 đã phát lệnh bắt giữ đối với tỉ phú Nopporn Suppipat, một trong 50 nhân vật giàu nhất Thái Lan.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của trang Bangkok Post, ông Nopporn đã trốn ra nước ngoài.

Ông Nopporn hiện bị truy nã quốc tế với cáo buộc làm xấu hình ảnh Hoàng gia, khi quân phạm thượng.

Lệnh bắt giữ này là bước tiếp theo trong chiến dịch truy quét hàng loạt của Cảnh sát Thái Lan đối với những nhân vật liên quan đến Giám đốc Cục điều tra Trung ương Pongpat Chayapan, người mới đây đã bị bắt vì tội tham nhũng.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện ông Nopporn trước đây đã lợi dụng ảnh hưởng của Hoàng gia để "bắt cóc, dọa nạt và đánh đập" doanh nhân Bandit Chotwitthaiyakul nhằm bắt ông này giảm nợ cho mình.

Hôm 29/11 vừa qua, hai cảnh sát thoái hóa biến chất mà ông Nopporn thuê để bắt cóc ông Bandit đã ra đầu thú, đồng thời thừa nhận việc có liên quan đến hành vi bất chính của tỉ phú Thái Lan.

Theo lời khai của hai viên cảnh sát này, vào hồi tháng 6 năm nay, ông Nopporn đã chỉ đạo họ bắt ông Bandit giảm khoản nợ 120 triệu baht (hơn 78 tỉ đồng), xuống còn 20 triệu baht (hơn 13 tỉ đồng).

Ông Bandit không đồng ý, sau đó đã bị hai viên cảnh sát này cùng ba đàn em khác bắt cóc và đánh đập.

Vì làm việc dưới trướng Giám đốc Pongpat, hai viên cảnh sát này vẫn bình yên vô sự. Chỉ sau khi "ông trùm" bị phanh phui, họ mới ra đầu thú.

Giữ chức vị CEO của công ty Wind Energy Holding Co., ông Nopporn hiện sở hữu khối tài sản trị giá 800 triệu USD theo ước tính của Forbes.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại