Chân dung Vương phi Thái Lan vừa bị xóa bỏ tên hoàng tộc

My Lan |

Vương phi Thái Lan Srirasm, năm nay 43 tuổi, bắt đầu cuộc sống Hoàng gia khi kết hôn với Thái tử vào tháng 2/2001.

Thái tử Thái Lan tước ngôi vị hoàng tộc của gia đình vợ

Vương phi Thái Lan Srirasm, năm nay 43 tuổi, bắt đầu cuộc sống Hoàng gia của mình năm 22 tuổi, khi kết hôn với Hoảng tử vào tháng 2/2001.

Bà là người vợ thứ 3 của Thái tử Vajiralongkorn - con trai Quốc vương Bhumibol Adulyadej. 

Khi kết hôn lần thứ 3, Thái tử từng phát biểu rằng: Tôi giờ đây đã 50 tuổi và nghĩ rằng tôi nên có một gia đình hoàn chỉnh. 

Khi kết hôn lần thứ 3, Thái tử từng phát biểu rằng: "Tôi giờ đây đã 50 tuổi và nghĩ rằng tôi nên có một gia đình hoàn chỉnh".

Tháng 4/2005, Vương phi sinh hạ cậu con trai đầu lòng Dipangkorn Rasmijoti. 

Tháng 4/2005, Vương phi sinh hạ cậu con trai đầu lòng Dipangkorn Rasmijoti. 

Nhờ vậy, bà được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phong tước hiệu công chúa Thái Lan và được chính thức công nhận Vương phi - phu nhân hoàng tộc của Hoảng tử.

Nhờ vậy, bà được Nhà vua Bhumibol Adulyadej phong tước hiệu Vương phi

Vương phi Srirasmi sẽ trở thành Nữ hoàng Thái Lan nếu chồng bà kế vị cha trở thành Quốc vương. 

Vương phi Srirasmi sẽ trở thành Hoàng hậu Thái Lan nếu chồng bà kế vị cha

Không chỉ cùng chồng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, bà cũng là người đã khởi xướng và hiện thực hoá chiến dịch nuôi con bằng sữa mẹ. 

Không chỉ cùng chồng tham gia nhiều sự kiện cộng đồng, bà cũng là người khởi xướng và hiện thực hoá chiến dịch nuôi con bằng sữa mẹ. 

Vương phi Srirasm là con thứ 3 trong một gia đình có 5 anh chị em.

Vương phi Srirasm là con thứ 3 trong một gia đình có 5 anh chị em.

Năm 1993, Vương phi Srirasmi tốt nghiệp đại học Kinh tế Bangkok. Năm 2002, bà nhận bằng Cử nhân Khoa học Quản lý tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. 

Năm 1993, Vương phi Srirasmi tốt nghiệp đại học Kinh tế Bangkok. Năm 2002, bà nhận bằng Cử nhân Khoa học Quản lý tại Đại học Mở Sukhothai Thammathirat. 

Năm 2007, bà tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế gia đình tại Đại học Kasetsart.

Năm 2007, bà tiếp tục nhận bằng Thạc sĩ Kinh tế gia đình tại Đại học Kasetsart.

Mới đây, tháng 11/2014, Thái tử Vajiralongkorn đã gửi thư yêu chính phủ tước bỏ ngôi vị hoàng tộc mà hoàng gia từng ban tặng cho gia đình vợ. Yêu cầu này đã được thông qua. 

Mới đây, tháng 11/2014, Thái tử Vajiralongkorn đã gửi thư yêu cầu chính phủ tước bỏ tên hoàng tộc mà hoàng gia từng ban tặng cho gia đình vợ. Yêu cầu này đã được thông qua. 

Như vậy, gia đình bà Srirasmi sẽ không sử dụng tước hiệu hoàng gia Akharapongpreecha mà phải dùng họ của gia đình như trước đây. 

Như vậy, gia đình bà Srirasmi sẽ không sử dụng tên hoàng tộc Akharapongpreecha mà phải dùng họ của gia đình như trước đây.

Không có bất cứ lời giải thích nào từ Hoàng tử cho yêu cầu này của mình. 

Không có bất cứ lời giải thích nào từ Thái tử cho yêu cầu này của mình. 

Quyết định này được đưa ra sau khi 7 người thân trong gia đình Vương phi bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. 

Quyết định này được đưa ra sau khi người thân trong gia đình Vương phi bị bắt giữ vì cáo buộc tham nhũng. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại