Vì sao Thái tử Thái Lan xóa bỏ tên hoàng tộc của vợ?

Đức Huy |

Theo BBC, nhiều khả năng Thái tử muốn thông qua trừng phạt này để "chấn chỉnh lại các quan hệ cá nhân".

Hôm 29/11 vừa qua, Thái tử Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã yêu cầu tước bỏ quyền dùng tên hoàng tộc Akrapongreecha của Vương phi Srirasmi.  

Quyết định nghiêm khắc này được đưa ra  sau khi một số người thân trong gia đình vợ ông bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng cùng nhiều tội danh khác.

Theo BBC, do có liên quan đến hoàng gia, độ nghiêm trọng của tội danh tham nhũng tăng lên nhiều lần. Sử dụng ảnh hưởng hoàng tộc để tư lợi cá nhân bị phạm vào tội "làm ô uế hình ảnh hoàng gia," một tội khi quân.

Từ lâu, chế độ quân chủ đã trở thành một phần không thể thiếu của Thái Lan.  Đối với người dân nước này, gia đình hoàng tộc mang nhiều ý nghĩa hơn là một biểu tượng quyền lực đơn thuần.

Do vậy, sự ổn định trong nội bộ hoàng gia cũng có thể coi là thước đo cho sự ổn định trật tự chính trị Thái Lan.

Trong bối cảnh vua Bhumibol nay đã 87 tuổi và sức khỏe suy yếu, đây là một thời điểm tương đối nhạy cảm cho quyết định này của Thái tử Vajilongkorn.

Tuy nhiên, theo nhận xét của BBC, đây cũng có thể coi là một động thái trấn an dư luận của Thái tử.

Cụ thể hơn, nhiều khả năng Thái tử muốn thông qua trừng phạt này để "chấn chỉnh lại các quan hệ cá nhân" bằng cách loại bỏ những người thân cận sai phạm, qua đó làm sạch hình ảnh bản thân  trước khi chính thức thừa kế ngai vàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại