Khai thác trái phép ở biển Đông, TQ đang huỷ hoại những gì?

My Lan |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines cho biết các hoạt động xây dựng, khai thác trái phép của Trung Quốc đặc biệt gây lo ngại bởi những tác động tới môi trường.

Tờ Inquirer (Philippines) cho biết các nhà khoa học nước này đang bày tỏ sự lo ngại rằng những hoạt động (trái phép) của Trung Quốc tại các bãi san hô thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Giáo sư Charithie Joaquin từ trường Cao đẳng Quốc phòng Quốc gia Philippines cho rằng "môi trường là một thành tố không thể thiếu của một nhà nước" và bởi vì vậy, các vấn đề về môi trường cũng được coi là các vấn đề an ninh và rằng, suy thoái môi trường cũng có thể ảnh hưởng xấu tới dân số bởi "bệnh tật, khan hiếm tài nguyên và xung đột".

Bà phân tích: "Dân số ốm yếu cản trở sự tăng trưởng kinh tế và làm cạn kiệt các nguồn tài nguyên rất cần thiết. Khan hiếm tài nguyên, ví dụ như nguồn nước hay khoáng sản chiến lược, cũng có thể dẫn tới xung đột hoặc làm trầm trọng thêm những căng thẳng hiện tại... Hậu quả của việc sử dụng những nguồn tài nguyên thiên nhiên không thể tái tạo có thể trở nên không thể cứu vãn được, ảnh hưởng không chỉ tới thế hệ hiện tại mà còn tới thế hệ tương lai".

Theo bà, "do các hệ sinh thái gắn kết với nhau, nên tác động này thường vượt qua biên giới một nước".

Trong khi đó, giáo sư Perry Aliño, Phó Giám đốc Viện Khoa học biển Phiippines (MSI) cho rằng, việc nạo vét, lấp đất có thể huỷ hoại các rạn san hô, vốn đóng vai trò quan trọng đối với đa dạng sinh học ở biển Đông, và môi trường xung quanh, gây ảnh hưởng lâu dài tới môi trường.

Mới đây, quân đội Philippines đã công bố những hình ảnh về các hoạt động khai thác trái phép của Trung Quốc tại đá Én Đất thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam từ hồi tháng 2 năm nay, trong đó cho thấy một máy xúc được gắn vào tàu Trung Quốc. Theo các nhà khoa học Philippines, máy xúc này nhằm thu thập vật liệu và thu hoạch trai khổng lồ. Thông tin này đã được phát Ngôn viên Bộ Quốc phòng Philippines Peter Galvez xác nhận.

Tờ Inquirer dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III hôm thứ Năm vừa qua cho biết, các tàu Trung Quốc đã bị phát hiện di chuyển xung quanh các bãi đá thuộc quần đảo Trường Sa, nhiều khả năng là với mục đích nạo vét, khai thác trái phép tại đá Ga ven và đá Châu Viên mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Trả lời phỏng vấn tờ Inquirer qua điện thoại, ông Galvez khẳng định Philippines đã theo dõi được rất nhiều hành động như vậy của Trung Quốc đang diễn ra tại biển Đông.

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng của Hong Kong, hãng tin PTI (Ấn Độ) và một số hãng truyền thông khác cũng đưa tin, Trung Quốc đang âm mưu xây đảo nhân tạo để mở rộng bành trướng trên Biển Đông. Các chuyên gia phân tích nhận định, hoạt động mở rộng đã được lên kế hoạch ở đá Chữ Thập của Việt Nam mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép.

Hòn đảo này được cho là có diện tích rộng ít nhất gấp đôi căn cứ quân sự Mỹ Diego Garcia, một đảo san hô rộng 44 km2 ở giữa Ấn Độ Dương.

Ngày 7/6, Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, bà Abigail Valte, cho hay chính phủ nước này đang điều tra thông tin cho rằng Trung Quốc đã gây tổn hại các bãi đá ngầm, song khẳng định Manila sẽ tiếp tục theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Xem thêm video Tàu Trung Quốc đâm va ném chai lọ sang tàu Việt Nam

Nguồn: VTV

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại