Phóng viên CNN kể chuyện chạm mặt 'quái thú' TQ trên Biển Đông

Phóng viên Euan McKirdy (CNN) chia sẻ về những ngày làm việc trên vùng biển Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép và chứng kiến những hành động ngang ngược của Bắc Kinh.

Theo phóng viên Euan McKirdy, vùng biển quanh quần đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam – P.V) đang trở thành điểm nóng đầy căng thẳng trong quan hệ giữa hai nước láng giềng. Việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan và huy động hàng trăm tàu tới khu vực này là hành động đơn phương, không được thông qua bất cứ cuộc đàm phán nào. Đây được xem như là một sự xâm phạm đối với vùng biển của Việt Nam.

Kể từ khi xảy ra vụ việc (đầu tháng 5), số lượng tàu xuất hiện trên vùng biển này ngày một đông. Tàu Trung Quốc sử dụng vòi rồng và liên tục đâm vào tàu của Việt Nam khi các tàu Việt Nam tiến gần tới khu vực giàn khoan.

PV Euan McKirdy đã trực tiếp có mặt trên con tàu của Việt Nam xuất phát từ Đà Nẵng.

Chứng kiến sự kiên nhẫn của các cảnh sát biển Việt Nam, PV của CNN không khỏi nể phục.

“Các thành viên trên tàu đã giải thích với chúng tôi rằng Trung Quốc đã vi phạm Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 và những con tàu đó đang hoạt động trái phép trên một phần thềm lục địa của Việt Nam. Các tàu Việt Nam liên tục dùng biểu ngữ màu đỏ để kêu gọi Trung Quốc rút khỏi”, Euan McKirdy kể.

Nguy hiểm

Mặc dù tàu Việt Nam đã giữ khoảng cách với tàu Trung Quốc, nhưng một tàu Việt Nam vẫn bị một tàu Trung Quốc đâm chìm, Euan McKirdy chia sẻ trên CNN.

Tàu Trung Quốc rượt theo tàu của ngư dân Việt Nam để cố tình đâm chìm

Tàu Trung Quốc rượt theo tàu của ngư dân Việt Nam để cố tình đâm chìm . Ảnh chụp từ clip

Những phản ứng của Trung Quốc ngày một hung hăng hơn khi dùng vòi rồng phun nước và liên tục đâm tàu Việt Nam. Về phần mình, Trung Quốc vẫn thực hiện theo yêu sách hòng chiếm lãnh thổ của nước láng giềng và đổ lỗi cho Việt Nam về cẳng thẳng trong thời gian qua.

“Trong khoảng cách vừa đủ với họ (Trung Quốc), chúng tôi có thể nhìn thấy những khẩu súng ngắn trên boong tàu. Trong bất cứ tình huống nào, khi nhìn thấy vũ khí là điều đáng lo ngại”, Euan McKirdy kể thêm.

Euan McKirdy còn mô tả rằng, không khí trên vùng biển mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép có thể cảm nhận được bằng mắt thường. Ngoài tàu thuyền, Trung Quốc còn huy động thêm rất nhiều máy bay giám sát bay lượn trên bầu trời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại