IS dùng "bom" bọ cạp sống, gây khiếp sợ ở Iraq

Tô Tùng |

Nhà nước hồi giáo IS đang sử dụng những quả bom chứa những con bọ cạp còn sống, loại vũ khí khủng bố mới nhất tại Iraq.

Những hộp nhỏ chứa đầy những con bọ cạp còn sống đã được ném ra phố và các ngôi làng tại Iraq, theo một chuyên gia quân sự Anh vừa mới trở về.

Đây là vũ khí gây bất ngờ của IS, "bom bọ cạp" đã thực sự reo rắc nỗi sợ hãi lên những người dân tại đây.

Những con bọ cạp rất khỏe, cho dù chúng bị nhốt và bị bắn đi từ vài dặm.

Khi hộp chứa bị vỡ, hàng ngàn con bọ cạp thoát ra và bò khắp nơi.

Một số con bọ cạp có nọc rất độc, nhưng đây không phải mục tiêu của IS.

Mục đích của tổ chức này là tạo ra sự sợ hãi tại Iraq. Đây không phải sáng kiến của IS, nhưng nó thực sự hiệu quả.

Trước đây hàng ngàn năm, những "quả bom" bọ cạp này đã được người Iraq sử dụng, năm 198 Trước Công nguyên.

Thời đó, những người Iraq sử dụng "bom bọ cạp" để phòng thủ trước sự xâm lược của Roman.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại