Học giả Trung Quốc 'dằn mặt' Mỹ về biển Đông

My Lan |

(Soha.vn) - Học giả hàng đầu Trung Quốc, cựu nhân viên ngoại giao tại Mỹ và Anh Ruan Zongze đã huênh hoang về sự lớn mạnh không gì địch nổi của Trung Quốc.

	Học giả Trung Quốc Ruan Zongze

Học giả Trung Quốc Ruan Zongze

Phát biểu tại một sự kiện của Hiệp hội báo chí toàn Trung, ông Ruan Zongze, Viện phó Viện Nghiên cứu các vấn đề Quốc tế của Trung Quốc lớn tiếng khẳng định: "Không ai trên thế giới này có thể cố gắng kiềm chế được Trung Quốc, và không ai trên thế giới này có khả năng kiềm chế được Trung Quốc".

Dẫn ra thực tế rằng Mỹ đã kí hiệp ước phòng thủ với cả Nhật Bản và Philippines, ông Ruan đổ lỗi cho Washington khuyến khích Nhật Bản và Philippines trong những tranh chấp với Trung Quốc trên biển Đông và biển Hoa Đông . "Điều này đã vô tình hoặc cố ý tăng thêm sự tự tin của Philippines khi đối đầu với Trung Quốc".

Tuy nhiên, ông này cảnh báo rằng Tokyo và Minila đang phạm sai lầm khi nghe theo Washington và gây hấn trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ với nước này.

"Kể từ khi Mỹ thực hiện chiến lược xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương, một vài quốc gia đã có nhận định sai lầm rằng Mỹ sẽ giúp họ thách thức chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc". Học giả Ruan lớn tiếng cho rằng "Mỹ phải có trách nhiệm đối với xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản về vấn đề đảo Điếu Ngư (hòn đảo mà Nhật gọi là Senkaku)".

Ông cũng ngầm cảnh báo Mỹ:  "Kịch bản tốt nhất cho cả 2 quốc gia là tăng cường hiểu biết lần nhau và ủng hộ lợi ích cỗi lõi của nhau".

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại