học giả trung quốc

Báu vật thất truyền 2.400 năm được khai quật từ mộ cổ khiến thế giới 'thất kinh' vì thay đổi cả lịch sử

Báu vật thất truyền 2.400 năm được khai quật từ mộ cổ khiến thế giới 'thất kinh' vì thay đổi cả lịch sử

Tri thức mới 2021-06-22T22:36:00

Ba cuốn sách cổ thất truyền 2.400 năm mới được khai quật đang khiến các nhà sử học thế giới đau đầu vì nó có thể làm thay đổi cả lịch sử.

Trung Quốc âm thầm đẩy mạnh nỗ lực gia nhập CPTPP

Trung Quốc âm thầm đẩy mạnh nỗ lực gia nhập CPTPP

Quốc tế 2021-05-18T17:20:00

Trung Quốc đang đẩy mạnh các cuộc thảo luận kín nhằm gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và hữu nghị xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Học giả Trung Quốc: Cường độ hoạt động của Mỹ ở Biển Đông năm 2020 "cao chưa từng có"

Học giả Trung Quốc: Cường độ hoạt động của Mỹ ở Biển Đông năm 2020 "cao chưa từng có"

Quân Sự 2021-03-14T11:52:00

Trong những động thái chưa từng có nhằm răn đe Trung Quốc, quân đội Mỹ đã nhiều lần triển khai các dàn vũ khí chiến lược, trong đó có các nhóm tác chiến tàu sân bay, tới Biển Đông vào năm 2020. Nhiều khả năng nước này sẽ tiếp tục tập hợp các đồng minh và đối tác trong khu vực để tăng cường hiện diện quân sự ở tiền tuyến, nhằm ngăn chặn Trung Quốc trên biển, Hoàn cầu thời báo dẫn báo cáo gần đây của một tổ chức của Trung Quốc chuyên nghiên cứu Biển Đông nhận định.

Học giả Trung Quốc khuyến khích dùng Drone bảo vệ các vùng biển tranh chấp

Học giả Trung Quốc khuyến khích dùng Drone bảo vệ các vùng biển tranh chấp

Quân Sự 2021-01-30T14:20:00

Drone, các tàu và thiết bị ngầm không người lái đóng vai trò cấp thiết nếu Trung Quốc muốn bảo vệ lợi ích hàng hải; theo một bản báo cáo học thuật.

WSJ: Trung Quốc dọa bắt công dân Mỹ "trả đũa" vụ Mỹ truy tố nữ học giả gian lận thị thực

WSJ: Trung Quốc dọa bắt công dân Mỹ "trả đũa" vụ Mỹ truy tố nữ học giả gian lận thị thực

Quốc tế 2020-10-18T14:10:00

Tờ Wall Street Journal đưa tin, Trung Quốc đã nhiều lần gửi các cảnh báo đến Mỹ qua nhiều kênh, trong đó có Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh.

Báo Nhật: Ngoại giao Chiến lang có thể đẩy Trung Quốc vào thế nguy của Nhật ở Thế chiến 2

Báo Nhật: Ngoại giao Chiến lang có thể đẩy Trung Quốc vào thế nguy của Nhật ở Thế chiến 2

Quốc tế 2020-09-24T07:30:00

Chính sách ngoại giao "Chiến lang" gần đây của Trung Quốc vấp phải lo ngại rằng, đang lặp lại thế trận nguy hiểm của Nhật Bản trước Thế chiến II?

Ngoại trưởng Mỹ "nổ phát súng" mới vào Viện Khổng Tử Trung Quốc

Ngoại trưởng Mỹ "nổ phát súng" mới vào Viện Khổng Tử Trung Quốc
Quốc tế 2020-09-02T17:00:00

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 1-9 bày tỏ hy vọng rằng mọi trung tâm văn hóa Viện Khổng Tử Trung Quốc trong khuôn viên các trường đại học Mỹ sẽ đóng cửa vào cuối năm nay.

Hé lộ thế hệ học giả trẻ đứng sau chính sách "rắn" với Hồng Kông của Trung Quốc

Hé lộ thế hệ học giả trẻ đứng sau chính sách "rắn" với Hồng Kông của Trung Quốc

Quốc tế 2020-08-19T07:00:00

Theo New York Times, những học giả này tự nhận họ là người bảo vệ Trung Quốc trong thời kỳ thế giới ngày càng chia rẽ sâu sắc về tư tưởng và quan điểm.

Quyết định đóng cửa Lãnh sự quán TQ ở Houston: Phe "diều hâu" ở Washington lên ngôi

Quyết định đóng cửa Lãnh sự quán TQ ở Houston: Phe "diều hâu" ở Washington lên ngôi

Quốc tế 2020-07-23T23:00:00

Yêu cầu đóng cửa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston, Mỹ đã chứng tỏ 1 điều: những "con diều hâu" đang nắm quyền.

Ấn Độ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với thung lũng Galwan

Ấn Độ bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc với thung lũng Galwan

Quốc tế 2020-06-21T09:14:00

Thung lũng Galwan là địa điểm xảy ra các va chạm gây nhiều thương vong cho binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đêm 15/6.

Yang's Tiger: Sư tử bản địa của Trung Quốc, nhưng lại được gọi là hổ

Yang's Tiger: Sư tử bản địa của Trung Quốc, nhưng lại được gọi là hổ

Tri thức mới 2020-02-09T06:26:00

Yang's Tiger hay còn có một tên gọi khác là Panthera Youngi, chúng là một loài sư tử cổ đại đã tuyệt chủng và sống cách đây khoảng 35.000 năm tại Đông Bắc của Trung Quốc.

Trung Quốc "rúng động", không thể tin nổi tỉnh 80 triệu dân tuyên bố có... 17 người nghèo

Trung Quốc "rúng động", không thể tin nổi tỉnh 80 triệu dân tuyên bố có... 17 người nghèo

Quốc tế 2020-01-10T11:34:00

Tỉnh ven biển Giang Tô của Trung Quốc mới đây công bố các số liệu thống kê, khẳng định chỉ còn 17 người thuộc diện nghèo trong tổng dân số hơn 80 triệu người của tỉnh.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại