Hết kiên nhẫn, Israel gửi thông điệp tới Nga qua 3 quả tên lửa

Đức Huy |

Các nguồn tin của DebkaFile cho biết, một ngày sau khi đặc phái viên Israel được cử đến Nga, không quân nhà nước Do Thái đã tiến hành không kích các khu vực ngoại ô Damascus.

Hôm 16/2 vừa qua, Nga đã tiến hành không kích quy mô lớn tại các khu vực chỉ cách lãnh thổ Israel vỏn vẹn 6km, khiến một dòng người Syria di cư đổ xô về khu vực Quneitra, giáp biên giới Israel.

Trước diễn biến nói trên, ngay sau khi trở về từ chuyến công du tại Berlin (Đức) hôm 17/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức cử đặc phái viên tới Moscow để hỏi "cho ra ngọn ngành".

Theo các nguồn tin của Debka, người được cử đến Nga không ai khác chính là Dore Gold, Tổng Vụ trưởng bộ Ngoại giao Israel, một trong số ít những nhà ngoại giao được ông Netanyahu tin tưởng.

Đến nay chưa rõ ông Gold đã gặp ai trong chuyến "đi sứ" tới Moscow, song nhiều khả năng người tiếp chuyện nhà ngoại giao gạo cội này sẽ là một quan chức cấp cao điện Kremlin nắm bắt được tình hình hoạt động của quân đội Nga tại Syria.

Theo Debka, lo ngại tại Tel Aviv đang ngày một gia tăng, với việc không quân Nga mở rộng oanh kích phía nam Syria từ thành phố Daraa lan sang tận thị trấn Quneitra thuộc Cao nguyên Golan, nhằm hỗ trợ sư đoàn 7 của quân chính phủ Syria đánh lui phe nổi dậy về phía đông.

Trang tin tình báo Israel cũng cho biết, 12 trong số 15 mục tiêu oanh tạc của không quân Nga hôm 16/2 vừa qua là những mục tiêu mới.

Các quan sát viên chiến tranh nhận định, không còn nghi ngờ gì nữa, Nga đang hỗ trợ quân chính phủ Syria tiến hành một đợt càn quét quy mô lớn nhắm vào các cứ điểm của phe nổi dậy dọc biên giới giáp Israel, tương tự với chiến dịch đôi công hiện tại ở Aleppo.

Cùng chung mối lo với Israel còn có Jordan. Cũng trong hôm 16/2 vừa qua, quân đội Jordan đã được lệnh tới đóng tại đường biên giới giáp Syria, nơi trước kia thuộc kiểm soát của phe nổi dậy, như một động thái ngăn chặn dòng người di cư đổ về vương quốc Arab này.

Tuy nhiên, phía Nga/Syria lại cho rằng đây là một động thái mở đường cho Saudi Arabia, đồng minh thân cận của Jordan trong liên đoàn Arab, đem quân sang Syria.

Mới đây, một vài quan chức Syria đã công khai đe dọa Jordan sẽ phải gánh chịu "hậu quả nặng nề" nếu Amman tạo điều kiện cho không quân Saudi sử dụng căn cứ tại Jordan để tiến hành không kích phía đông và nam Syria.

Trở lại với Israel, hiện vẫn chưa có thông tin gì từ chuyến "đi sứ" của đặc phái viên Dore Gold tới Nga. Và theo Debka, điều này cũng chẳng mấy ngạc nhiên.

Hãng tin này cho biết, tuần trước, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Jordan, Trung tướng Mashal al-Zaben cũng đã được phái tới Moscow với mục đích tương tự, nhưng lại được Nga bố trí cho gặp... Tổng tham mưu trưởng quân đội Syria Ali Abdullah Ayyoub.

Phía Nga cho biết ông Ayyoub "tình cờ" có mặt tại Moscow trùng thời điểm với chuyến "đi sứ" của ông Zaben. Song, theo Debka, Nga đã bố trí mời ông Ayyoub tới Moscow.

Nhận thấy tạm thời chưa thể giải quyết vấn đề bằng biện pháp ngoại giao, và cho rằng chuyến đi của ông Gold nhiều khả năng cũng "công dã tràng" như Tổng tham mưu Jordan trước đó, Israel đã quyết định ra tay trước.

Theo thông tin từ Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), rạng sáng 18/2 vừa qua, 3 tên lửa Israel đã đánh trúng các đồn quân sự của Syria trên con đường nối giữa thành phố Daraa và thủ đô Damascus,

Chấm đỏ là địa điểm không quân Israel đã gửi gắm 3 quả tên lửa nhắm vào quân đội Syria. Lược đồ: DebkaFile
Chấm đỏ là địa điểm không quân Israel đã "gửi gắm" 3 quả tên lửa nhắm vào quân đội Syria. Lược đồ: DebkaFile

Nếu thông tin này chính xác, điều này cho thấy sự kiên nhẫn của Israel đối với chiến dịch không kích của Nga tại Syria đã lên đến cực điểm, khi nó không chỉ mở đường cho Hezbollah áp sát biên giới Israel, mà còn gây ra những vấn đề liên quan đến dòng người nhập cư.

Như vậy, có thể coi 3 quả tên lửa hôm 18/2 vừa qua như một lời cảnh báo Tel Aviv dành cho Moscow.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại