Thổ-Ả Rập "rầm rộ" ở Syria: Tính toán cao tay của Mỹ trước Nga?

Ngọc Minh |

Học giả người Canada nhận định, những động thái rầm rộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-Út ở Syria đều nằm trong sự tính toán của Mỹ.

Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Toàn cầu Hóa Michel Chossudovsky đánh giá, cuộc chiến ở Syria đã đạt tới đỉnh điểm và đang có một sự chuyển đổi lớn khi phiến quân bị quân chính phủ Syria và đồng minh, liên tục đánh bại.

Thổ Nhĩ Kỳ thì "nhăm nhe" đưa lực lượng của mình vào bên trong lãnh thổ Syria, còn Ả Rập Xê-Út - lâu nay vốn tài trợ cho các nhóm khủng bố, thì tuyên bố điều quân tới Syria với lý do chiến đấu chống IS.

Tờ Al Arabyia từng dẫn lời Chuẩn Tướng Ả Rập Xê-Út Ahmed Al-Assiri tuyên bố, nước này "sẽ sát cánh chiến đấu cùng liên minh do Mỹ đứng đầu nhằm đánh bại IS ở Syria".

Tuy nhiên, ông này lại nói rằng Washington là người phù hợp hơn cả để trả lời câu hỏi về chi tiết các chiến dịch quân sự trên bộ sẽ diễn ra.

Phát biểu này có ý nghĩa gì? Phải chăng cuộc chiến ủy nhiệm chống IS đã kết thúc?

Theo học giả Chossudovsky, cuộc chiến tranh ủy nhiệm mới với sự tham gia trực tiếp trên bộ của Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-Út mà Mỹ - NATO là người đứng đằng sau "giật dây", đã diễn ra.

Học giả người Canada
Michel Chossudovsky
Cuộc chiến ủy nhiệm đã diễn ra mà không có đối đầu trực tiếp giữa lực lượng liên quân Mỹ-NATO với lực lượng chính phủ Syria - được Nga và Iran hỗ trợ về quân sự.

Riyadh đã thiết lập một cơ chế phối hợp quân sự chung với Ankara và đang lên kế hoạch tiến vào Syria theo lệnh của Washington.

Chuẩn tướng Ahmed Asseri, phát ngôn viên liên minh Ả Rập ở Yemen đã khẳng định:

"Nếu lãnh đạo liên quân chống IS, Ả Rập Xê-Út sẵn sàng chung tay cho những nỗ lực này vì chúng tôi tin rằng chiến dịch không kích không phải giải pháp lý tưởng và cần phải phối hợp giữa cả không kích và chiến dịch trên bộ".

Mới đây, Thái tử kiêm Bộ trưởng quốc phòng nước này Mohammed bin Salman đã tới trụ sở của NATO tại Brussels để "thảo luận về cuộc nội chiến Syria".

Cuộc gặp là một sáng kiến của Lầu Năm Góc chứ không phải NATO, với dự định là lên kế hoạch cho giai đoạn mới trong cuộc chiến ở Syria.

Điều đáng chú ý là cuộc gặp kín giữa ông bin Salman với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, trong thời điểm ở Munich, Bộ trưởng Ngoại giao Nga - Mỹ đang thảo luận về việc áp dụng thỏa thuận ngừng bắn trên Syria.

Học giả người Canada chỉ ra, đây chính là kịch bản "đầy mưu mô" mà Lầu Năm Góc đã dựng sẵn, theo đó, đối đầu trên bộ sẽ xảy ra giữa Ả Rập Xê-Út - được Mỹ - NATO hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Syria - được Nga - Iran hỗ trợ.

Ông nghi ngờ, những nhóm phiến quân hoạt động dưới sự tài trợ của Mỹ - NATO và sự ủng hộ của Ả Rập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể được thay thế bằng các lực lượng của Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-Út, cùng với đặc nhiệm Mỹ đã được triển khai trong lãnh thổ Syria.

Như vậy, theo kịch bản này, còn một mối nguy nữa là các lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê-Út tham chiến nhân danh Mỹ-NATO có thể sẽ đụng độ quân sự trực tiếp với cả Nga và Iran.

"Mượn tay Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Xê-Út và Israel làm điều mình không muốn, kích động cuộc chiến trên bộ rộng lớn hơn là một phần chiến lược tại Syria và Trung Đông của Washington là một phần trong chiến lược của Mỹ.

Rồi cuộc chiến do Mỹ tài trợ cuối cùng sẽ trở thành cuộc chiến trực tiếp chống Nga và Iran", ông Chossudovsky kết luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại