Xung đột ở Ukraine bất ngờ leo thang

Anh Tuấn |

Trong lúc các cường quốc đang nỗ lực đóng băng xung đột ở Syria, cuộc chiến ở Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra. Theo một tổ chức giám sát quốc tế, giao tranh đã trở nên căng thẳng trở lại sau nhiều tháng yên bình.

Vào ngày 15/2, theo một dòng tin nhắn trên trang cá nhân Twitter của Đại tá Oleksander Motuzyank, phát ngôn viên của quân đội Ukraine, ba binh lính của họ đã chết và 6 người khác bị thương.

Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cũng ghi nhân nhiều trường hợp vi phạm lệnh ngừng bắn trong những tuần gần đây, bao gồm sự xuất hiện của các loại vũ khí hạng nặng như pháo cối 120mm cùng hệ thống tên lửa phóng hàng loạt BM-21.

Trước đó trong hai bản thỏa thuận ngừng bắn Minsk, các loại vũ khí có cỡ nòng trên 82mm đã bị cấm sử dụng và bị buộc phải rút khỏi tiền tuyến.

Cùng với những cuộc giao tranh, Tổng thư ký của OSCE Lamberto Zannier khẳng định “có những bằng chứng xác thực” cho thấy Nga đang trang bị vũ khí cho quân ly khai.

Ông Zannier nói thêm, tình hình ở miền Đông Ukraine đang trở nên xấu đi kể từ khi giao tranh ngừng lại từ tháng 9/2015.

Thỏa thuận ngừng bắn Minsk ban đầu được áp dụng vào cuối năm 2015, tuy nhiên dự kiến trong năm 2016 mới có hiệu lực. Chính phủ hai nước Ukraine và Nga đều cáo buộc nhau không thỏa mãn một số điều kiện nêu ra trong thỏa thuận.

Theo thiếu tá Konstantin Bernatovich, một sĩ quan báo chí thuộc đơn vị quân đội chính phủ tại Pisky, một thị trấn nhỏ gần sân bay Donetsk thuộc miền Đông Ukraine, binh sĩ liên tục phải chiến đấu chống lại quân ly khai và vị trí đóng quân của họ liên tục bị pháo cối và xe tăng tấn công.

Trong lúc cả hai bên vẫn tiếp tục giao tranh, các thị trấn nằm kẹt lại giữa các chiến hào đã trở thành khu vực phi quân sự với rất nhiều mìn chưa nổ bị chôn dưới đất. Phần lớn người dân đang sống ẩn nấp dưới lòng đất và không có điện sinh hoạt.

Theo một báo cáo của UNICEF, từ tháng 3/2014 đến tháng 3/2015, 109 trẻ em đã bị thương nặng do mìn chưa nổ ở Donetsk và Lugansk, và 42 trẻ em đã thiệt mạng.

Theo Trung tâm Giám sát Di dân Quốc tế (IDMC), tính đến tháng 8/2015 có đến 1,4 triệu người dân Ukriane đã phải rời bỏ nhà cửa của mình. Hơn 9.000 người đã chết trong cuộc xung đột ở miền Đông.

Trong lúc cuộc chiến kéo dài gần 2 năm, chính phủ Kiev tiếp tục phải đối mặt với nạn tham nhũng thâm căn. Vào ngày 16/2, Tổng thống Petro Poroshenko yêu cầu Thủ tướng Arseny Yatsenyuk từ chức khi ông Yatsenyuk đối mặt với phán quyết từ phía Quốc hội Ukraine.

 

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại