Hãng hàng không và Đài truyền hình Syria "dính đòn" của Mỹ

Hôm qua (16/5), chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa áp đặt một gói trừng phạt mới với chính phủ Syria, trong đó nhằm vào 4 bộ trưởng, một hãnghàng không và một đài truyền hình của nước này.

Bộ Tài chính Mỹ đã lập danh sách đen đối với các bộ trưởng quốc phòng, y tế, công nghiệp và tư pháp của Syria. Ngoài ra, lệnh trừng phạt còn đánh vào hãng Hàng không Arab thuộc quyền sở hữu của chính phủ Syria và Đài truyền hình Al-Dunya – một kênh truyền hình vệ tinh tư nhân phát sóng 24/24 giờ của nước này.

Ảnh minh họa
Xung đột vũ trang ở Syria

Hãng hàng không trên bị cáo buộc vận chuyển vũ khí từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho chính phủ Syria trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy.

Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, đến nay, hơn hai nămkể từ khi cuộc khủng hoảng biến thành xung đột vũ trang ở Syria bùngnổ, đã có hơn 8000 người, chủ yếu là dân thường thiệt mạng.

Trong khi đó, Đài truyền hình Al-Dunya bị trừng phạt vì hỗ trợ phát ngôn cho chính phủ Syria.

Lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ ngăn cản  công dân Mỹ có hoạt động thương mại với các cá nhân và tổ chức là chủ thể cấm vận của Mỹ, đồng thời phong tỏa toàn bộ tài sản của họ dưới quyền tài phán của Mỹ.

Chính quyền Obama trong một nỗ lực nhằm gây sức ép buộc Tổng thống Syria Bashar al-Assad từ chức để nhường đường cho một cuộc chuyển giao quyền lực ở đất nước này cho đến nay đã áp đặt nhiều lệnh trừng phạt lên chính phủ Damascus, trong đó có các lệnh cấm vận nhằm vào ngân hàng trung ương và các công ty dầu mỏ của nước này cùng với hơn 100 cá nhân và tổ chức khác.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại