Hàn Quốc: Lò phản ứng hạt nhân dùng hàng 'rởm'

Bảo An |

(Soha.vn) - Hàn Quốc đã cho ngừng hoạt động thêm hai lò phản ứng hạt nhân vì sử dụng các linh kiện với giấy chứng nhận chất lượng giả.

Ủy ban An ninh và An toàn hạt nhân Hàn Quốc NSSC cho biết hai lò phản ứng hạt nhân Shin Kori 2 và Shin Wolsong 1 sẽ bị tạm ngừng hoạt động cho đến khi các linh kiện không đạt tiêu chuẩn được thay thế.

Lò phản ứng hạt nhân Shin Kori 1 hiện đang được bảo dưỡng và lò phản ứng hạt nhân xây mới Shin Wolsong 2 cũng sẽ không được phép hoạt động cho đến khi các linh kiện “giả” được thay thế.

Hàn Quốc có 23 lò phản ứng hạt nhân, cung cấp khoảng 1/4 nhu cầu sử dụng điện của nước này. Vì thế, việc ngừng hoạt động thêm hai lò phản ứng hạt nhân đã đặt ra những câu hỏi về khả năng cung cấp đủ điện cho người dân vào mùa hè.

undefined

Nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang của Hàn Quốc.

Cuối năm 2012, NSSC cũng trì hoãn hoạt động của hai lò phản ứng khác bị ngừng hoạt động do sử dụng các linh kiện với giấy chứng nhận chất lượng giả. Dù vậy, ủy ban này khẳng định các lò phản ứng hạt nhân này không gây nguy hiểm cho người dân.

Tất cả các linh kiện được sử dụng trong các lò phản ứng hạt nhân của Hàn Quốc cần phải có giấy chứng nhận chất lượng. Tuy nhiên, một Bộ trưởng của Hàn Quốc năm ngoái đã tiết lộ một số linh kiện trong hai lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Yeonggwang không được kiểm tra chất lượng.

Đầu tháng này, 6 kỹ sư điện hạt nhân và các nhà cung cấp đã bị cảnh sát bắt tạm giam vì liên quan tới việc cung cấp các linh kiện với cấp giấy chứng nhận chất lượng giả tại tổ hợp điện hạt nhân Yeonggwang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại