Vụ giết lính Anh trên phố: Nghi phạm thứ 10 bị bắt

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Một người đàn ông 50 tuổi đã bị bắt tại Welling, đông nam London vì bị tình nghi có âm mưu giết người.


	Người dân Anh tưởng nhớ lính Anh bị giết hại dã man trên đường phố London.

Người dân Anh tưởng nhớ lính Anh bị giết hại dã man trên đường phố London.

Cảnh sát khẳng định một địa chỉ khác tại đông nam London cũng đang được điều tra.

Trước đó, một thanh niên 22 tuổi bị cảnh sát bắt tại Highbury, phía bắc Lodon, đã được cho tại ngoại. Bốn người khác bị bắt cũng đã được thả mà không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào, trong khi đó, 4 người nữa vẫn bị tạm giam vì bị tình nghi liên quan tới vụ giết lính Anh tại Woolwich (London) hôm 22/5.

Hai nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường, Michael Adebolajo, 28 tuổi và Michael Adebowale, 22 tuổi - đều là người Anh gốc Nigeria và đã cải đạo sang Hồi giáo - hiện vẫn đang được điều trị vết thương ở bệnh viện dưới sự canh gác chặt chẽ của cảnh sát.

Cảnh sát thành phố cho biết các nghi phạm sẽ bị thẩm vấn sau khi xuất viện.

Hôm 26/5, Bộ ngoại giao Anh khẳng định rằng cơ qua này đã nhận được sự cảnh báo từ lãnh sự quán về Adebolajo khi hắn bị bắt tai Kenya năm 2010. Hắn được cho là đã chuẩn bị sát cánh chiến đấu với nhóm quân nổi dậy Somali al-Shabab.

Thư kí nội vụ Anh Yvette Cooper cho rằng Chính phủ cần phải làm nhiều hơn nữa để hỗ trợ các tổ chức cộng đồng trong việc ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ngay từ đầu. "Điều này bao gồm việc ủng hộ các nhà lãnh đạo cộng đồng, những người thể xử lí những thông điệp của các phần tử cực đoan một cách ôn hòa và các quan điểm Hồi giáo chính thống, nhằm ngăn chặn mọi người bị kéo vào con đường bạo lực".

"Các lực lượng đặc nhiệm nên chú ý những cuộc gọi từ các công nhân trẻ tuổi để xem xét cẩn thận hơn nữa mối liên hệ giữa chủ nghĩa cực đoan bạo lực và hoạt động của các băng đảng".

Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cũng cho biết chính phủ đang cân nhắc việc đưa ra các luật mới nhằm đối phó với chủ nghĩa cực đoan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại