Hàn Quốc bị cáo buộc khiêu khích chiến tranh vì dựng cây Noel

Song Hà |

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vừa chấp nhận yêu cầu dựng lại tòa tháp có hình cây thông Noel khổng lồ gần biên giới Triều Tiên. Theo kế hoạch, cây Noel sẽ được thắp sáng từ cuối tháng 12 năm nay.

Trước đó, hồi tháng 8, chính phủ Hàn Quốc buộc phải tháo dỡ tòa tháp cũ do tình hình căng thẳng giữa hai miền Nam, Bắc.

Hành động này đã vấp phải sự phản đối kịch liệt của các tín đồ tôn giáo ở Hàn Quốc và các nhà hoạt động chống Bình Nhưỡng.

Sau hàng loạt các cuộc biểu tình của tín đồ tôn giáo, hôm 2/12, Bộ quốc phòng Hàn Quốc đã chấp thuận yêu cầu dựng lại tòa tháp mới của Hội đồng Ki - tô giáo Hàn Quốc.

Tòa tháp cũ cao hơn 20m, được dựng lên từ năm 1971, nhiều lần được thắp sáng khi xảy ra các cuộc đụng độ biên giới hay tranh chấp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Triều Tiên cho rằng tháp như một biểu tượng khiêu khích chiến tranh tâm lý giữa hai miền và đe dọa sẽ sử dụng hỏa lực để phá hủy trừ phi nó được dỡ bỏ.

Hàn Quốc cho hay họ đã sẵn sàng đối phó với bất cứ hành động chiến tranh nào của Triều Tiên trong mùa Giáng sinh và năm mới.

Cùng lúc đó, lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã đến thăm các đơn vị quân đội tập trận bắn đạn thật.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại