Gián điệp Trung Quốc tới đâu để tìm kiếm 'con mồi'?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Mặc dù đã bị từ chối, song người đàn ông kia vẫn tiếp tục nhắc lại rằng "tôi cần công nghệ đó" và hứa sẽ trả 1.000 USD ngay tại chỗ....

Tờ The Epoch Times dẫn lời ông, Paul William, kiến trúc sư trưởng của Tập đoàn BlackOps Partners Corporation - chuyên về phản gián và bảo vệ bí mật thương mại, lợi thế cạnh tranh cho các công ty trong danh sách Fortunes 500- nói rằng một đồng nghiệp của ông đã từng trở thành mục tiêu của tình báo Trung Quốc.

Theo ông, người đồng nghiệp này từng được một người đàn ông Trung Quốc cao lớn, nói tiếng Trung, tiếp cận tại một hội nghị về an ninh mạng và muốn xin những chi tiết về công nghệ bảo mật được sử dụng nhằm phát hiện gián điệp.

Mặc dù đã bị từ chối, song người đàn ông kia vẫn tiếp tục nhắc lại rằng "tôi cần công nghệ đó" và hứa sẽ trả 1.000 USD ngay tại chỗ.

"Rồi ông ta nói: "Nếu ông không muốn đưa nó cho tôi, chúng tôi sẽ có cách khác để đạt được thứ mình muốn"... Những câu nói úp nở này có thể liên quan tới việc tiếp cận các nhân viên khác của cùng công ty đó, hoặc thậm chí là tấn công mạng".

Ông Wiliam nhận định, "một vài người sẽ hỏi tại sao người Trung Quốc sử dụng trong nhiều trường hợp là những cách thức lộ liễu và thô lỗ" để theo đuổi thông tin... Câu trả lời là họ làm vậy vì nó có hiệu quả".


	Hội nghị quốc tế về an ninh mạng tại Đại học Fordham (New York, Mỹ)

Hội nghị quốc tế về an ninh mạng tại Đại học Fordham (New York, Mỹ)

Theo báo cáo năm 2011 của Văn phòng Điều hành phản gián quốc gia Mỹ, hội nghị, hội thảo và hội chợ thương mại "tạo cơ hội cho các đối thủ nước ngoài tiếp cận thông tin và chuyên gia Mỹ chuyên về các kĩ thuật nhạy cảm và có thể sử dụng với 2 mục đích". Các sự kiện này quy tụ những nhân vật hàng đầu trong các ngành công nghiệp, kể cả an ninh mạng, còn các công ty cũng mang theo tới đó những sẳn phẩm tiên tiến, hiện đại của mình.

Ông Doug Helton, cựu đặc vụ đơn vị Điều tra đặc biệt của Không quân Mỹ, giám đốc công ty phản gián SpearTip nhận định rằng, hội nghị cũng là nơi lý tưởng để tình báo hoạt động bởi những người tham dự có xu hướng mất cảnh giác và sẵn sàng trò chuyện hơn. "Những loại diễn đàn này là nơi hoàn hảo cho bất cứ cơ quan tình báo quốc gia hoặc tội phạm nào... Rất dễ để trà trộn và hỏi han".

Ông này cũng nói rằng, trong ngành công nghiệp tình báo và quốc phòng, điệp viên Trung Quốc vẫn được biết tới là luôn tận dụng các hội thảo cho hoạt động gián điệp. Tuy nhiên, vấn đề này rất phức tạp, bởi nói về các mối quan hệ kinh tế, "bạn không chỉ đơn giản chỉ là không mời Trung Quốc".

Gián điệp Trung Quốc sẽ hoạt động theo 2 bước: tiếp cận để thu thập càng nhiều thông tin càng tốt và sau đó là "đánh vào" những điểm yếu trong mối quan hệ về lợi ích trong công ty đó.

Tại hội nghị, một nhóm gián điệp Trung Quốc sẽ chia nhau do thám các gian hàng khác nhau, hỏi những câu hỏi khác nhau để tránh đánh động. Sau đó, họ sẽ chắp ghép lại các thông tin này nhằm tạo nên một tổng thể thông tin hoàn thiện hơn.

Chúng sẽ được chuyển tới một nhân viên tình báo khác có nhiệm vụ tiếp cận công ty đó và giả vờ bày tỏ sự quan tâm của mình nhằm lấy những thông tin giá trị, tên tuổi, địa chỉ của những nhân vật chủ chốt trong công ty và xác định mục tiêu mà họ muốn nhắm tới.

Theo CEO Jody Westby của công ty an ninh Global Cyber Risk, giáo sư trợ giảng tại Khoa khoa học máy tính thuộc Viện Công nghệ Georgia, thậm chí, các mạng xã hội phổ biến cũng trở thành kênh thông tin hiệu quả. Chỉ bằng thao tác đơn giản là tìm tên công ty trên Linkedln, Google hay Facebook, gián điệp Trung Quốc sẽ có thể vẽ nên được một bản đồ hoàn hảo về các nhân sự của công ty trước khi tìm kiếm hồ sơ "của ai đó có thể dễ bị tác động".

Một nhân viên dễ bị tác động có thể là người bất mãn, đang vướng nợ nần, hoặc dễ bị cám dỗ bởi tiền hoặc gái. Thậm chí, theo ông William, một vài người có thể bị tình báo Trung Quốc thuyết phục để tin rằng hành động của họ có thể giúp cải thiện tình hữu nghị và sự hiểu biết giữa 2 quốc gia Mỹ - Trung.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại