Đức, Pháp họp riêng với Nga, Ukraine là đòn đau cho Mỹ và Anh

Anh Tú |

Việc Ukraine tuyên bố mời Nga, Đức, Pháp đến Kazakhtan họp riêng cấp chính phủ vào 15.1 để giải quyết khủng hoảng là một đòn đau cho Mỹ và Anh. Rõ ràng châu Âu đã xem nhẹ uy tín của hai quốc gia thay nhau dẫn dắt thế giới từ khi lịch sử thế giới bước sang thời kỳ cận đại đến giờ.

Nếu Ukraine được tự chủ trong việc chọn khách mời thì họ muốn Mỹ góp mặt nhất trong cuộc họp tại Kazakhstan.

Mỹ rất quan trọng với chính quyền Ukraine hiện giờ mà bằng chứng là ngay sau khi đắc cử thì Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên đường sang Mỹ với mục đích chính là “xin viện trợ vũ khí”.

Dẫu sao khi có Mỹ bên cạnh thì Ukraine cũng tự tin hơn khi “nói chuyện” với Nga.

Việc Ukraine tuyên bố mời các nước đến Kazakhstan mà lại “quên” không mời Mỹ cho thấy họ thiếu tự chủ hoàn toàn mà phải dựa vào ý kiến của 3 bên còn lại.

Nga đương nhiên không muốn gặp Mỹ vì Moscow đã nhiều lần nói thẳng rằng Mỹ đang lợi dụng tình hình Ukraine để chống lại Nga.

Nhưng việc cả Pháp và Đức cùng thống nhất không cho Mỹ và Anh nhúng mũi vào cuộc họp riêng 4 bên thì cũng cho thấy trong mắt họ, Anh và Mỹ không phải là những người đáng tin cậy để giúp ổn định châu Âu.

Sẽ là đòn đau nữa cho Mỹ và Anh nếu cuộc họp cấp ngoại trưởng hôm nay tại Berlin giữa 4 nước và cuộc họp cấp chính phủ tại Kazakhstan vào 15.1 vạch ra được lộ trình hòa bình cho Ukraine.

Điều đó sẽ khiến người ta phải đặt dấu hỏi là tại sao trong gần 1 năm qua, việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine dưới “sự chủ trì” của Mỹ gần một năm lại không có tiển triển gì và tại sao khi rời Mỹ ra để Pháp Đức tự xoay sở thì mọi thứ lại sáng sủa hơn?

Giới phân tích cho rằng: Từ khi xảy ra khủng hoảng Ukraine đến giờ, Mỹ đóng vai trò “trưởng ban hòa giải" để tìm kiếm giải pháp Ukraine.

Tuy nhiên, những gì mà "trưởng ban hòa giải” làm lúc này là phá.

Thay vì tìm một giải pháp để Nga chấp nhận được thì Mỹ lên giọng trịch thượng và tung ra liên tiếp những lệnh trừng phạt thù địch dồn Nga vào thế đường cùng.

Còn Anh, đồng minh thân cận của Washington luôn “đại diện cho châu Âu” hưởng ứng lệnh trừng phạt của Mỹ nhắm vào Nga.

Báo chí Pháp cũng đã phân tích rằng Mỹ và Anh muốn mượn việc trừng phạt Nga để đánh cả Pháp và Đức. Họ khiến Đức đánh mất thị trường truyền thống ở Nga và suy thoái kinh tế.

Đức không muốn một mình khổ lây nên kéo Pháp vào luôn.

Giờ để gỡ thế bí thì Pháp và Đức cần bắt tay nhau lo giải quyết khủng hoảng Ukraine và không cho Mỹ - Anh nhúng mũi vào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại