"Điện thoại không sóng thì TT Ukraine ra lệnh rút quân thế nào?"

Hải Võ |

Trong khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko khẳng định binh sĩ quân chính phủ đang rút khỏi Debaltseve, thì quan chức ly khai tuyên bố lính Ukraine "đầu hàng hàng loạt".

Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS ngày 18/2 đưa tin, theo Bộ trưởng quốc phòng nước CHND Donetsk tự xưng Vladimir Kononov, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã "nói xạo" về việc ra lệnh cho binh lính Ukraine rút lui khỏi Debaltseve.

Theo đó, ông Poroshenko không thể truyền đạt mệnh lệnh cho quân đội Ukraine tại Debaltseve, bởi mọi thông tin liên lạc ở đây... đã bị chặn.

"Làm thế nào Poroshenko ra lệnh cho quân đội rút lui được? Làm sao họ gửi được bất cứ thông tin gì tới đó?

Mọi phương tiện liên lạc đã hoàn toàn bị phong tỏa - điện thoại di động không hoạt động, đài radio thì không phát sóng" - ông Kononov nói.

"Vòng vây đang xiết chặt, không có cách nào để lọt vào hay thoát ra" - Bộ trưởng quốc phòng ly khai nói thêm.

Những hình ảnh được cho là quân đội Ukraine rút khỏi khu vực xung quanh Debaltseve. Nguồn: ITAR-TASS.

Ông Kononov cũng nhắc rằng lực lượng ly khai sẵn sàng "bật đèn xanh" chỉ với những binh sĩ buông vũ khí đầu hàng.

"Nếu không (buông súng đầu hàng), chúng tôi sẽ không để họ đi" - ông nhấn mạnh.

"104 người đã đầu hàng và bị bắt làm tù binh ngày hôm qua (17/2, giờ địa phương).

Sáng nay chúng tôi tiếp tục nhận được thông tin có người đầu hàng. Họ không tìm cách trốn mà chỉ đầu hàng theo nhóm.

Những kẻ cố gắng 'phá rào' đã bị tiêu diệt" - ông Kononov cho biết.

Theo TASS, ngày 18/2, Tổng thống Ukraine Poroshenko đã tuyên bố rằng binh lính Ukraine bắt đầu rút các thiết bị quân sự, trước khi vạch ra vùng giao tranh.

"80% binh lính Ukraine cùng thiết bị quân sự đã sẵn sàng rút khỏi thị trấn (Debaltseve)" - ông Poroshenko nói.

"Việc chúng tôi rút quân cho thấy không có vòng vây nào ở Debaltseve cả" - Tổng thống Ukraine thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại