Quân đội Ukraine bắt đầu “rút lui chiến lược” khỏi Debaltseve

Hàn Giang |

Theo một tiểu đoàn trưởng lực lượng nổi dậy tại miền đông Ukraine, quân đội chính phủ đang cố gắng rút lui chiến lược khỏi các vị trí tại Debaltseve. Trong khi Kiev tuyên bố, quân đội Ukraine quyết không đầu hàng và sẽ chiến đấu cho đến viên đạn cuối cùng.

Quân đội Ukraine đang rút khỏi Debaltseve trong yên lặng và cố gắng không để tiếp tục đụng chạm với lực lượng ly khai đang tiến vào thành phố, chỉ huy trưởng một tiểu đoàn quân nổi dậy và một thành viên quốc hội khác là Semen Semenchenko công bố trên trang cá nhân của mình.

“Việc rút quân khỏi Debaltseve đang được tiến hành theo đúng kế hoạch và tổ chức của phiến quân.

Tất cả những câu chuyện về sự cố gắng kiểm soát của quân đội chính phủ tại làng Logvinovo hóa ra là một câu chuyện cổ tích mà tại đó, bí ngô không thể biến thành cỗ xe ngựa”, Semenchenko viết.

Nhiều thông tin khác còn cho rằng, chỉ huy quân đội Ukraine đã rời khỏi thành phố Debaltseve khiến cho binh lính mất tinh thần chiến đấu.

“Lực lượng nổi dậy hiện đang cố gắng truy quét sạch quân đội chính phủ tại Debaltseve, những người này đã mất tinh thần sau khi bị chỉ huy bỏ lại.

Thậm chí là cũng không có dịch vụ điện thoại để họ có thể liên lạc với bên ngoài, vì các hệ thống truyền thông đã bị phá hủy”, một số tờ báo trích dẫn lời lãnh đạo phiến quân, Maksim leshchenko cho biết.

Ngoài ra, Leshchenko cũng nói rằng, hàng trăm nhân viên quân sự của Ukraine đang cố gắng vận chuyển nhiều loại vũ khí vào bên trong thành phố, một trong những địa điểm giao tranh ác liệt nhất suốt tuần qua.

“Hàng loạt vũ khí của quân đội Ukraine đang được di chuyển vào Debaltseve, bất chấp nguy hiểm do lực lượng nổi dậy vẫn tiếp tục vây ráp.

Các nhân viên của Kiev tham gia vào kế hoạch này có thể lên đến con số hàng trăm”, ông khẳng định.

Trái ngược với thông tin từ các thành viên lực lượng nổi dậy, một nguồn tin tại trụ sở chính của nhà nước tự xưng Donetsk cho biết, phía quân đội chính phủ vẫn tích cực bắn phá và pháo kích nhiều căn cứ phiến quân tại Debaltseve.

Đồng thời, nhấn mạnh lực lượng ly khai vẫn cố gắng nhẫn nhịn và kiên quyết không bắn trả nhằm tạo điều kiện cho các binh sĩ đầu hàng rời khỏi  thành phố.

Không có bất kì một cuộc pháo kích hay đánh trả nào về phía quân đội Kiev hay các thành phố của họ, nguồn tin từ phía miền Đông cho biết.

Debaltseve là một trung tâm vận tải chiến lược tại miền đông Ukraine, cũng là điểm nóng trong cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân ly khai trong vài tuần qua.

Khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine đã bị bao vây bởi lực lượng nổi dậy tại miền Đông.

Nhiều thông tin trái chiều về số phận của những binh lính này vẫn thường xuyên được báo chí các nước đề cập, nhưng hiện vẫn chưa xác định được thông tin nào là chính xác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại