TQ: Thủ đô Bắc Kinh "vườn không nhà trống" đón Tết âm lịch

Hải Võ |

Dịp Tết hàng năm, người dân Trung Quốc lại ngỡ ngàng trước "sự bốc hơi kỳ diệu" của hơn 21 triệu dân Bắc Kinh, biến thủ đô Trung Quốc trở thành "không thành".

Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc được gọi là "thành phố tắc đường" bởi lượng người lưu thông khổng lồ trên đường phố, các khu đô thị cũng như phương tiện công cộng hàng ngày.

Chỉ có vào dịp Tết, khi hàng triệu lượt người trở về quê đón năm mới thì Bắc Kinh mới được "tận hưởng những phút nghỉ ngơi hiếm hoi".

Chinanews cho hay, những ngày giáp Tết, đường phố ở đây không còn cảnh tắc đường, những khu vực văn phòng sầm uất cũng trở nên trống vắng.

Hàng năm, báo chí Trung Quốc lại đăng tải hình ảnh Bắc Kinh "vườn không nhà trống" mùa Tết, nhưng người dân nước này vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi sự "bốc hơi" của hơn 21 triệu dân thủ đô.

Không một bóng người trên cầu vượt đi bộ.

Không một bóng người trên cầu vượt đi bộ.

Ga tàu điện ngầm "vắng tanh".

Ga tàu điện ngầm "vắng tanh".

Các địa điểm công cộng hiếm người qua lại.

Các địa điểm công cộng hiếm người qua lại.

Khu SOHO sầm uất ở Bắc Kinh trống vắng đến khó tin.

Khu SOHO sầm uất ở Bắc Kinh trống vắng đến khó tin.

图为北京建外SOHO地区原本繁忙的街道变得空无一人。

Những địa điểm thường ngày đông đúc trở nên vô cùng yên lặng trong những ngày giáp Tết.

Bắc Kinh chỉ "được nghỉ ngơi" vào dịp Tết mỗi năm. Người dân gọi thời gian này là "mùa không thành" (thành phố trống rỗng).

Bắc Kinh chỉ "được nghỉ ngơi" vào dịp Tết mỗi năm. Người dân gọi thời gian này là "mùa không thành" (thành phố trống rỗng).

Không còn cảnh chen chúc trên tàu điện, mọi người có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích.

Không còn cảnh chen chúc trên tàu điện, mọi người có thể ngồi bất cứ chỗ nào mình thích.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại