Kiev nói lính Ukraine chỉ "bị bắt sống" chứ không "đầu hàng"

Anh Tú |

Trong những ngày gần đây, giao tranh tại Debaltseve diễn ra ác liệt bất chấp thỏa thuận Minsk vừa ký kết. Hàng ngàn binh lính Ukraine bị bao vây trong thị trấn chiến lược và có tin một lượng lớn đã đầu hàng. Nhưng Kiev bác bỏ lính Ukraine đầu hàng mà thừa nhận là “bị bắt sống”.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố thông tin về việc quân đội Ukraine ở Debaltseve lũ lượt đầu hàng là không đúng sự thật.

Họ cho rằng đây chỉ là trò chiến tranh tâm lý bịa đặt làm lung lạc lòng quân.

"Thông tin từ Nga và phe ly khai về việc 120 lính Ukraine đầu hàng ở khu vực ATO (cách Kiev gọi khu vực do phe ly khai kiểm soát) là không đúng sự thật và là trò tâm lý chiến “nhằm gây hoảng loạn" đến tinh thần binh sĩ",  Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết hôm thứ Ba.

Dù vậy, Bộ Tổng Tham mưu cũng thừa nhận rằng một nhóm binh sĩ của lữ đoàn cận vệ 101 và Trung đoàn biệt kích số 8 trong khi hành quân tiếp viện đã bị phục kích và bắt sống.

"Nhóm viện binh của Trung tá Dmitry Kebecha đã chiến đấu, nhưng sau khi tiêu huỷ xe bọc thép của kẻ thù thì họ đã bị bắt”, nguồn tin Bộ tham mưu Ukraine cho biết.

Về chuyện lính Ukraine bị bao vây, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kêu gọi Kiev hãy cho phép binh sĩ của họ đầu hàng phe ly khai.

"Tôi hy vọng rằng một số người có trách nhiệm trong giới lãnh đạo Kiev sẽ không cản trở những người lính trong quân đội Ukraine hạ vũ khí”, ông Putin nói.

"Nếu họ (giới chức Kiev) không có khả năng đưa ra mệnh lệnh, (tôi hy vọng) rằng sau đó họ sẽ không truy tố những ai (ám chỉ các sĩ quan tại Debaltseve ra lệnh đầu hàng) muốn cứu lấy mạng sống của chính mình và mạng sống của người khác”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại