Bí mật đằng sau cuộc tình “kiều nữ - đại gia” ở Anh

Trí Dũng |

Vì sao những nữ sinh Anh trẻ trung, xinh đẹp, đầy cơ hội vào đời lại sẵn sàng cặp với các đại gia để bị người đời gọi là "hàng cao cấp"?

Họ là những cô gái bị mọi người gọi là “hàng cao cấp”, “gái gọi” hay thậm chí là “lao động tình dục ngầm”.

Nhưng điều gì đã biến những cô gái trẻ có học thức, có đủ mọi cơ hội vào đời lại sử dụng dịch vụ “tìm bạn bốn phương” để có thể cặp kè với những người đàn ông đáng tuổi cha chú mình.

Một cô gái thường xuyên đăng nhập vào trang web “tìm bạn bốn phương” của Anh này là Emily Jones, 22 tuổi, đến từ Hampshire, một sinh viên ngành quảng cáo đang theo học tại một trường đại học ở miền bắc nước Anh.

Trò chuyện với phóng viên tờ DailyMail, Emily không hề tỏ ra xấu hổ với những việc mình đang làm. Cô không cung cấp tên thật, nhưng sẵn sàng chia sẻ những bức ảnh thật của mình, và cho rằng mọi người không nên đưa ra những phán xét vội vàng về cô.

Nữ sinh này giải thích: “Trang web hò hẹn kiểu này khiến tôi cảm thấy chút gi đó thành thật. Nó hỏi tôi về các tiêu chuẩn mong muốn, những thứ mà tôi không thể tìm thấy trên các trang web bình thường”.

Giao diện một trang web “tìm bạn bốn phương” ở Anh

Giao diện một trang web “tìm bạn bốn phương” ở Anh

“Nói thẳng ra, tôi muốn cặp với một người đàn ông thành đạt và quyền lực, những người tôi cảm thấy quyến rũ và là hình mẫu mà tất cả phụ nữ đều khao khát, mặc dù điều đó nghe có vẻ ngạo mạn trên một trang web bình thường”, Emily nói.

Phải mất nhiều tháng trời trò chuyện trên mạng với những người đàn ông khác nhau, Emily mới gặp được người xứng đáng với các tiêu chuẩn mà cô đặt ra.

Chỉ có điều, người đàn ông mà cô định cặp kè là một người đã 44 tuổi, gấp đôi tuổi cô.

Emily thích gọi mối tương tác giữa cô với người đàn ông này là một “thỏa thuận”, và cô cũng thừa nhận rằng dù đã hò hẹn với ông ta suốt 6 tháng nay, cô không hề nảy sinh tình cảm với ông.

Trong suốt thời gian này, vị “đại gia” trên đều đặn đưa cho cô tiền tiêu pha hàng tuần và hào phóng tặng cô những món quà đắt tiền mà cô yêu thích.

Emily kể: “Hàng tuần tôi được cho một khoản tiền để chi tiêu, nhưng chủ yếu là những món quà, những lần đi shopping và những thứ mà chúng tôi cùng đi mua sắm với nhau”.

Emily sẵn sàng công bố ảnh thật nhưng không tiết lộ tên thật

Emily sẵn sàng công bố ảnh thật nhưng không tiết lộ tên thật

Cô gái này tự hào khoe: “Ông ấy mua cho tôi giày Dior, Jimmy Choo, quần áo và trang sức đắt tiền.

Ông ấy mua cho tôi điện thoại mới, iPod, loa, ga trải giường, tất tần tật mọi thứ. Thật tuyệt vời biết bao!”

Emily không muốn tiết lộ khoản tiền mà vị đại gia kia tặng cô mỗi tuần, nhưng cô cho biết tổng số tiền mà cô nhận được trong 6 tháng qua là khoảng 5.000 bảng Anh (khoảng 163 triệu đồng).

Nữ sinh này cho biết: “Vào sinh nhật lần thứ 21 của tôi, ông ấy đã tổ chức cho tôi một bữa tiệc hoành tráng tới 1.500 bảng Anh với rượu, bánh, quà.

Tôi chưa bao giờ được nâng niu như thế, và ông ấy không bao giờ đòi hỏi tôi phải đền đáp bất cứ thứ gì, ông ấy chỉ chăm sóc cho tôi và muốn tôi có một bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời”.

Mặc dù vậy, Emily cũng phải thừa nhận rằng có rất nhiều thứ mà cô phải làm để có thể được hưởng những ưu đãi về tài chính đó.

Cô cho biết trong mối quan hệ này, cô phải luôn rất thận trọng, vì những “đại gia” này luôn muốn cô che giấu trò “ăn vụng” của họ.

Cô gái thường xuyên được đại gia cưng chiều, chăm sóc. Ảnh minh họa

Cô gái thường xuyên được đại gia cưng chiều, chăm sóc. (Ảnh minh họa)

Emily nói: “Tôi lúc nào cũng trông phải thật dễ thương, thế nên khi tôi xuất hiện cùng chiếc quần bò mài, họ sẽ hỏi tôi đang làm cái gì vậy.

Ngoài ra, tôi không được làm mất quá nhiều thời gian của họ, dù họ là những kẻ săn đón tôi”.

Khi được hỏi vì sao lại chấp nhận cặp với những đại gia hơn mình rất nhiều tuổi, Emily cho biết ngoài khoản hào phóng về tiền bạc, các đại gia này còn luôn khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ.

Cô gái này giải thích: “Những anh chàng bằng tuổi tôi hoặc ở trường đại học có mẽ ngoài rất hấp dẫn, nhưng khi trò chuyện với họ, bạn sẽ thấy rất nhạt.

Còn các đại gia lớn tuổi thì rất khác, họ thông minh, khôn khéo và luôn biết mình biết người”.

“Ngoài ra, mối quan hệ này giúp tôi biết được những gì đang diễn ra trên đất nước này, trước đây tôi chẳng biết tí gì về những miền đất khác.

Tôi cho rằng điều đó đã xóa nhòa ranh giới về đẳng cấp, nhiều người nghĩ rằng chúng tôi cách ‘một trời một vực’ với các tỉ phú, nhưng sự thật hoàn toàn khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại