Quân đội Kiev ngưng bắn hoàn toàn ở Luhansk

Thanh Diệp |

Theo phía lực lượng Ukraine, không có một viên đạn nào được bắn ra từ lực lượng này về phía Cộng hòa dân chủ tự xưng Luhansk trong suốt đêm 16-2.

Theo hãng tin Sputnik News, lực lượng Ukraine tuyên bố 17-2 rằng không hề có một viên đạn nào được bắn ra ở vùng lãnh thổ của Cộng hòa dân chủ tự xưng Luhansk, miền Đông Ukraine, trong suốt đêm 16-2.

Theo ông Ruslan Tkachuk, phát ngôn viên của trụ sở tác chiến đặc biệt Ukraine, việc rút lui vũ khí hạng nặng khỏi khu vực đã được đặt làm ưu tiên hàng đầu.

Chính vì thế, không hề có một phát súng nào bắn ra trong suốt đêm để đảm bảo tiến trình ngừng bắn.

Lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào hôm 15-2 vừa rồi là một phần của hiệp định hòa giải Ukraine.

Hiệp định này là kết quả của cuộc đàm phán giữa 4 vị lãnh đạo các nước Nga, Ukraine, Pháp và Đức tại Minsk (Thủ đô Belarus -NV) vào tuần trước.

Hiệp định cũng bao gồm điều khoản rút lui các vũ khí hạng nặng và trao trả các tù nhân giữa hai bên.

Vào hôm 16-2, lực lượng dân quân miền Đông Ukraine đã cáo buộc lực lượng Kiev vi phạm hiệp ước ngừng bắn giữa hai bên, cho rằng phía Kiev đã đơn phương nã 27 phát súng.

Trong khi đó, phía quân đội lại cáo buộc phía lực lượng ly khia đã nổ súng trước.

Mặc dù có những vi phạm và cáo buộc lẫn nhau, nhưng hai bên cùng đồng ý rằng lệnh ngừng bắn đã được hai phía tuân thủ trên hầu hết các vùng lãnh thổ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại