Đệ nhất phu nhân Nhật ra mặt 'phản đối' chồng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Phu nhân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết bà không thích năng lượng hạt nhân và muốn Chính phủ của chồng mình không xuất khẩu loại năng lượng này.

 

Trong những bình luận được cho là đi ngược lại với nỗ lực của Chính phủ Nhật Bản trong việc thúc đẩy việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân, bà Akie Abe cho rằng nước này nên tập trung vào các nguồn năng lượng tái tạo: “Tôi cảm thấy tồi tệ khi Nhật Bản cố gắng bán các nhà máy điện hạt nhân ra nước ngoài bởi tôi phản đối hạt nhân”.

Đây là những quan điểm của bà được đưa ra trong bài phát biểu vào thứ Năm tuần trước tại sự kiện do một tổ chức phi lợi nhuận, ủng hộ các cộng đồng nông nghiệp tổ chức.

“Tôi nghĩ Nhật Bản nên dùng một phần tiền chi tiêu cho năng lượng hạt nhân để phát triển năng lượng mới và bán năng lượng sạch do Nhật sản xuất ra nước ngoài”.

Trong khi đó, Thủ tướng Nhật cho biết ông muốn khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân đã được xác định là an toàn.

Mới đây, trong một tiết lộ mới đây về việc Chính phủ Nhật tăng xuất khẩu hạ tầng lên 300 tỷ USD/năm như là một nỗ lực để phát triển nền kinh tế, gần như chắc chắn sẽ có các lò phản ứng hạt nhân.

Tháng 5 vừa qua, Nhật và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận xây dựng một nhà máy điện hạt nhân lớn tại bờ Biển Đen, Thổ Nhĩ Kỳ. Nhật cũng ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Các tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất.

Sau cuộc gặp gỡ tại Tokyo hôm thứ Sáu tuần trước, ông Shinzo Abe và Tổng thống Pháp Hollande cho biết họ sẽ hợp tác phát triển công nghệ năng lượng hạt nhân và khuyến khích xuất khẩu loại năng lượng này sang các nền kinh tế đang nổi.

Năng lượng hạt nhân đang là vấn đề nhạy cảm ở Nhật sau thảm họa động đất - sóng thần năm 2011.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại