Bới thức ăn thừa của cảnh sát, hai bé trai bị chặt đầu

My Lan |

(Soha.vn) - Hai bé trai, 10 tuổi và 16 tuổi, đã bị chặt đầu dã man tại tỉnh Kandahar, Afghanistan.

Bới thức ăn thừa của cảnh sát, hai bé trai bị chặt đầu
 

Ông Javed Faisal, phát ngôn viên thống của Thống đốc Kandahar, hai cậu bé đã bị bắt hôm Chủ nhật đi sau khi đào bới thức ăn từ các thùng đựng rác của lực lượng cảnh sát và quân đội Afghanistan tại quận Zhari (Kandahar, Afghanistan). Thi thể của hai cậu bé này được tìm thấy vào sáng hôm sau.

Chính quyền tỉnh Kandahar cho rằng việc bới thùng rác của quân chính phủ đã khiến hai nạn nhân bị Taliban nghi là gián điệp cho chính phủ và bị lực lượng nổi dậy này chặt đầu.

"Chúng tôi lên án hành động tàn bạo này và sẽ cố gắng bắt giữ những kẻ đã làm điều đó", ông Faisal cho biết.

Trong khi đó, một phát ngôn viên của lực lượng Taliban đã phủ nhận sự liên quan tới vụ việc lần này.

Năm 2012, một bé trai 12 tuổi đã bị lực lượng Taliban chặt đầu vào năm ngoái chỉ bởi vì anh trai cậu bé phục vụ trong lực lượng cảnh sát Afghanistan được Mỹ huấn luyện.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại