Công tố Crimea xinh đẹp tự nói nơi ở, thách Kiev "đến mà bắt"

Hồng Anh |

Nữ trưởng công tố xinh đẹp của Crimea không chỉ lên tiếng thách thức Ukraine mà còn tố cáo giới chức nước này chỉ đang tự quảng cáo cho bản thân.

Trưởng Công tố quân sự Ukraine Anatolii Matios từng nói rằng họ đã thu thập được các bằng chứng để cáo buộc 144 cựu công tố Ukraine tội phản quốc.

Trong đó, xếp đầu tiên là các nhân viên thực thi pháp luật tại Crimea - những người mà Kiev cho rằng đã rời bỏ Ukraine để theo Nga, sau khi Crimea sáp nhập vào lãnh thổ Nga. Theo ông Matios, tất cả các quan chức đều bị truy nã vì vắng mặt trên lãnh thổ Ukraine.

Nữ trưởng công tố Crimea Natalia Poklonskaya, một nhân vật từng gây "điên đảo" mạng xã hội và được phong là "chuẩn mực của phụ nữ Crimea", cũng nằm trong danh sách bị truy nã này.

Tuy nhiên, tới nay, Kiev chưa hề có bất cứ động thái nào thực hiện lệnh truy nã này.

Về phần mình, Poklonskaya đã tự tiết lộ nơi cô xuất hiện mỗi ngày và "thách" Kiev bắt được mình:

"Dành cho những người đang kiếm chúng tôi, những người đang tìm kiếm tôi:  Tôi ở văn phòng làm việc của mình từ 8 giờ sáng tới 10 giờ tối.

Tôi không biết bất cứ điều gì về việc họ đưa ra các cáo buộc và đang tiến hành điều tra dựa vào những tài liệu chính thức, ngoại trừ thông tin từ truyền thông. Vì thế, tất cả những gì được nói ra ở Ukraine đều chỉ là những lời vô nghĩa".

Nữ trưởng công tố Crimea
Natalia Poklonskaya
Có người gọi cho tôi, cố gắng đe dọa tôi, khiến tôi lo sợ, nói với tôi rằng tôi sẽ bị bỏ từ, sẽ bị giết, bị đau khổ tột cùng. Tôi sẽ làm mọi thứ trước tiên rồi sau đó mới sợ hãi. Tôi phải làm thật nhiều để cho mọi người thấy rằng, chúng tôi có lý do chính đáng để làm vậy.

Theo nữ công tố Poklonskaya, giới chức Kiev không hề chuyển cho các công tố viên Crimea "bất cứ tài liệu chính thức nào về vấn đề này".

"Chẳng ai làm gì, chúng tôi không thấy bất cứ thứ giấy tờ nào. Người ta chỉ đang tự PR bản thân mà thôi".

Poklonskaya cũng khẳng định sẽ đáp trả một cách thích đáng với những cáo buộc vô căn cứ từ phía Ukraine.

"Sẽ có một phản ứng thích đáng từ phía chúng tôi. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ bị mât này, hãy để nó trở thành một điều ngạc nhiên".

TQ 8 lần đuổi máy bay Mỹ ở biển Đông: Tường thuật của CNN từ P-8

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại