*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rằng Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ đến thăm Moscow vào ngày 2/5 tới, qua đó đánh dấu lần đầu tiên nguyên thủ Đức đến Nga kể từ khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.
Kyiv Post đã đăng tải bài viết, trong đó nêu ra chiến lược mà theo giáo sư Thomas D. Grant, Ukraine có thể sử dụng để giành Crimea từ Nga.
Nữ trưởng công tố xinh đẹp của Crimea không chỉ lên tiếng thách thức Ukraine mà còn tố cáo giới chức nước này chỉ đang tự quảng cáo cho bản thân.
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov khẳng định, Moscow không biết nhà ngoại giao người Ukraine Jaremenko Bogdan là ai, người đã tuyên bố, Tổng thống Nga Putin và người đồng nhiệm Ukraine Poroshenko “thỏa thuận ngầm” về Crimea.
Tổng thống Putin đã phản đối quan điểm của phương Tây về Nga bằng cách dẫn ra câu ngạn ngữ Latinh "Quod licet Iovi, non licet bovi".
(Soha.vn) - Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng "sự giận hờn trẻ con và nước mắt" sẽ không thể thay đổi được việc Crimea sáp nhập vào Nga.
Ukraine chuẩn bị hồ sơ để kiện Nga tại các tòa án quốc tế như tuyên bố của Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrei Deshitsa.
(Soha.vn) - "Putin có Crimea nhưng mất Ukraine mãi mãi. Như cựu cố vấn an ninh Mỹ Zbigniew Brzezinski nói, nếu không có Ukraine, "Nga sẽ không còn là một đế chế nữa".
"Đối với nước Nga, quan trọng nhất là niềm tự hào quốc gia và văn hóa. Đó là điều thúc đẩy Tổng thống Putin đối chọi với phương Tây."
Tâm điểm