"Chechnya sẽ cấp vũ khí cho Mexico nếu Mỹ 'dám' viện trợ Ukraine"

Hải Võ |

Quốc hội nước CH Chechnya thuộc Liên bang Nga đã phản ứng trước việc Hạ viện Mỹ kêu gọi viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine bằng đe dọa sẽ cung cấp vũ khí cho... Mexico.

Việc Mỹ cấp vũ khí cho Kiev sẽ được hiểu là tín hiệu để (Chechnya) gửi "những vũ khí tối tân nhất cho Mexico", nhằm nối lại các cuộc thảo luận về tình trạng pháp lý của "các vùng lãnh thổ bị Mỹ sáp nhập như California, New Mexico, Arizona, Nevada, Utah, Colorado và một phần Wyoming".

Đó là những gì mà phát ngôn viên Quốc hội Chechnya Dukuvakha Abdurakhmanov nói hôm thứ Ba (24/3) trong một thông cáo đăng tải trên mạng.

The Moscow Times cho hay, phát biểu của ông Abdurakhmanov nhằm đáp trả nghị quyết của Hạ viện Mỹ hồi đầu tuần, thúc giục Tổng thống Barack Obama viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine "để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ trước nhóm ly khai miền Đông được Nga chống đỡ".

"Chúng tôi có quyền tham gia các hội nghị tại Nga, Mexico và Mỹ, nhằm nêu vấn đề quyền ly khai khỏi Mỹ của các vùng lãnh thổ trên, và về việc cung cấp vũ khí cho lực lượng kháng chiến ở đó" - tuyên bố của Chechnya trên website của cơ quan lập pháp địa phương viết.

Động thái của Chechnya được cho là thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Moscow trước sự đe dọa và lấn tới của Washington.

Hôm 9/3, lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov đã tuyên bố "nguyện hiến dâng cuộc sống cho nước Nga và Tổng thống Vladimir Putin".

"Tôi xác nhận rằng mình sẽ chấp hành bất kỳ chỉ thị nào, giúp Tổng thống Putin giải quyết mọi nhiệm vụ hay các vấn đề phức tạp, bất chấp cái giá phải trả là gì" - Kadyrov tuyên bố.

Theo The Moscow Times, Mexico đã nhượng lại các vùng lãnh thổ trên cho Hoa Kỳ theo Hiệp ước Guadalupe Hidalgo - một hiệp định hòa bình ký năm 1848, sau cuộc chiến tranh Mỹ - Mexico.

Để đổi lại, Mỹ đã đồng ý trả 15 triệu USD cho Mexico và đồng ý nhận trách nhiệm đối với 3.25 triệu USD tiền nợ mà chính phủ Mexico phải trả cho các công dân Mỹ.

Các bang New Mexico và Arizona ngày nay cũng được Mỹ mua từ Mexico với giá 10 triệu USD theo một giao dịch độc lập vào năm 1853.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại