Ukraine bẽ bàng vì UAE tuyên bố không cấp vũ khí cho Kiev

Tuần trước, tổng thống Ukraine Petro Poroshenko hớn hở cho biết đã thuyết phục được UAE cung cấp vũ khí hiện đại. Thế nhưng, Bộ ngoại giao UAE lại vừa làm Ukraine bẽ bàng khi ra tuyên bố không có chuyện cung cấp vũ khí cho Kiev.

Trước tin đồn UAE cung cấp vũ khí cho Ukraine, ông Faris Al Mazrouei, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách vấn đề An ninh và Quân đội khẳng định thỏa thuận đã ký kết trong chuyến thăm UAE của ông Poroshenko chỉ 'là một phần của khuôn khổ hợp tác trong tương lai giữa hai nước”.

Bộ ngoại giao UAE cũng bác luôn việc trong thỏa thuận này có giao dịch vũ khí như Kiev loan tải.

Điều mà UAE tuyên bố sẽ khiến Ukraine phải bẽ bàng vì tuần trước ông Poroshenko tuyên bố sẽ mua những thứ mà họ gọi là vũ khí phòng thủ của UAE, phớt lờ việc phương Tây miễn cưỡng trong chuyện cung cấp vũ khí sát thương để giúp quân Ukraine đánh lại quân ly khai ở miền đông Ukraine.

Tại triển lãm quốc phòng tại UAE, tổng thống Petro Poroshenko không nêu rõ Ukraine mua loại vũ khí nào, số lượng ra sao, nhưng nói chúng sẽ giúp Ukraine bảo vệ lãnh thổ khỏi lọt vào tay quân ly khai.

Trong gần nửa năm qua, Ukraine cầu xin phương Tây không mệt mỏi việc viện trợ vũ khí sát thương, nhưng không được đáp ứng vì lo ngại sẽ làm Nga giận dữ và khuấy động không khí chiến tranh.

Chính vì vậy, ông Poroshenko phải lặn lội sang cả UAE để tìm kiếm hàng nóng.

Không hiểu quá trình tiếp xúc giữa hai bên ra sao mà ông Poroshenko tự tin tuyên bố về bản hợp đồng vũ khí để rồi cuối cùng nhận được phản ứng lạnh nhạt từ Trung Đông làm Ukraine bẽ bàng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại