Bước đi chiến lược của Seoul đang đẩy Kim Jong Un vào thế bí?

Hải Võ |

Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, nếu nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không có sự điều chỉnh chiến lược ngay thì Bình Nhưỡng sẽ bị Seoul "thế vai" trong quan hệ với Trung Quốc.

Tờ Kukmin Ilbo (Hàn Quốc) hôm 31/8 cho hay, việc Tổng thống Park Geun Hye quyết định tham gia lễ duyệt binh của Trung Quốc ngày 3/9 là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi chiến lược của Seoul ở Đông Bắc Á.

Việc Hàn Quốc - trong vai trò đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á - cử Tổng thống hiện diện tại một "sự kiện quân sự mang đầy tính đại diện" của Trung Quốc là điều chưa từng xảy ra.

Tuy nhiên, trên thực tế, Seoul đang tiến hành một chính sách ngoại giao cân bằng giữa Bắc Kinh và Washington, với hy vọng tạo sức ép nhằm vào CHDCND Triều Tiên, Kukmin Ilbo đánh giá.

Có ý kiến của giới quan sát nội bộ Hàn Quốc cho rằng, chính quyền của bà Park đang "nghiêng về Trung Quốc", nhưng đa số vẫn đồng tình rằng việc Hàn Quốc cử đại diện tới lễ duyệt binh của Trung Quốc là điều "không thể tránh được".

Việc Bắc Kinh gửi lời mời tới Tổng thống Hàn Quốc và "khoe" các loại vũ khí tối tân trước nước này cũng là "đãi ngộ" chưa có tiền lệ trong lịch sử.

Bên cạnh đó, Kukmin chỉ ra, Trung Quốc đã không có bất kỳ động thái phản ứng nào đáng kể trước việc nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không tham gia hoạt động kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II của nước này.

Động thái của Trung-Triều đối với Hàn Quốc mà nói không phải là nguy cơ, mà là một cơ hội hiếm có.

Tờ báo Hàn chỉ ra, nếu chính phủ nước này muốn hoàn thiện mạng lưới "phong tỏa" để gây áp lực lên Bình Nhưỡng thì Seoul cần hợp tác với Bắc Kinh, thậm chí cần phát triển quan hệ đến giai đoạn "tuần trăng mật" để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye trong cuộc họp báo với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) tại Nhà Xanh ngày 3/7/2014. Ảnh: AP

Bước đi lịch sử của Hàn Quốc và thách thức đối với Triều Tiên

Báo chí Hàn Quốc đa phần khẳng định quan điểm sự xuất hiện của Tổng thống Park tại Thiên An Môn ngày 3/9 tới sẽ là "cú đấm" nặng nề vào Triều Tiên - quốc gia vẫn duy trì quan hệ "đồng minh xương máu" với Trung Quốc trong nhiều thập kỷ qua.

Một điều chưa từng có tiền lệ khác thể hiện sự "lấn sân" đáng kể của Hàn Quốc trong quan hệ với Trung Quốc so với Triều Tiên, đó là việc nước này cử đoàn đại biểu quân đội tham gia duyệt binh.

Trong khi đó, Triều Tiên dường như "lép vế" hơn hẳn khi chỉ cử Ủy viên Bộ chính trị đảng Lao động Choe Ryong Hae tham gia hoạt động và cũng không hề cử quân đội "sát cánh" cùng Trung Quốc trong lễ duyệt binh này.

Giáo sư Suh Bo Hyuk thuộc Viện nghiên cứu hòa bình thống nhất, Đại học Seoul, Hàn Quốc nhận định, sức ép mà động thái của bà Park Geun Hye tạo ra đối với ông Kim Jong Un là rất lớn.

Ông dự kiến, chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Hàn Quốc sẽ giúp nước này thắt chặt các mối quan hệ hợp tác xã hội quốc tế và thúc đẩy tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Ngoài ra, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc hôm 29/8 cũng đăng tải bài bình luận cho rằng, bên cạnh nhiều điểm chung về lịch sử, Trung-Hàn còn chia sẻ và duy trì sự trao đổi tất yếu ở nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, chính trị đến an ninh...

JoongAng phân tích, thập niên 1950 của thế kỷ trước, thế giới đã chứng kiến lãnh tụ Trung Quốc Mao Trạch Đông và lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành "sát vai nhau kiểm duyệt quân đội trên tường thành Thiên An Môn".

Thế nhưng, vào ngày 3/9 tới người đứng bên ông Tập Cận Bình không còn là một thành viên gia tộc họ Kim, cho thấy triết lý "không có bạn hay kẻ thù vĩnh viễn" luôn chính xác.

Điều duy nhất không thay đổi là nguyên tắc đặt sức mạnh và lợi ích quốc gia lên trên hết trong chiến lược đối ngoại của các bên.

JoongAng cảnh báo, nếu Kim Jong Un không nhanh chóng nhận ra tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ với Bắc Kinh thì vị trí "bằng hữu" với Trung Quốc của nước này đang đứng trước nguy cơ bị Hàn Quốc "triệt để thế vai".

"Mất đi Trung Quốc làm chỗ dựa sẽ khiến Triều Tiên gặp rất nhiều khó khăn ở châu Á", JoongAng Ilbo kết luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại