BQP Nga: "Kẻ chỉ điểm của lính Nga ở Mariupol" giấu đầu hở đuôi

My Lan |

RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, vạch trần video mà chính quyền Kiev đưa ra nhằm chứng minh cho cáo buộc Moscow có liên quan tới vụ pháo kích tại Mariupol.

Sau nhiều lần Nga đòi Ukraine và phương Tây chứng cứ rõ ràng về sự hiện diện của binh sĩ cũng như vũ khí Nga ở miền đông Ukraine, Kiev cuối cùng đã trưng ra bằng chứng cụ thể.

Báo Ukraine Kyiv Post đưa tin, trong cuộc họp báo ngày 26/1, giám đốc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) Valentyn Nalyvaichenko đã chính thức công bố video ghi lại lời "thú tội" của một cư dân bản địa ở Mariupol tên là Valery Kirsanov.

Trong đoạn video, Kirsanov tự nhận mình là cựu cảnh sát giao thông, nay là chỉ điểm cho ly khai Ukraine và cho lính đánh thuê của Nga.

Kirsanov thừa nhận mình đã cung cấp toạ độ một chốt kiểm soát của quân đội Ukraine tại Mariupol cho sĩ quan Nga có biệt danh Pepel, chỉ huy một tiểu đoàn pháo binh.

"Họ được yêu cầu "thực hiện công việc" trong đêm, nhưng lại hành động vào buổi sáng, khoảng 8 giờ. Tôi tới nơi để xem sự việc thế nào và nói với Pepel rằng, họ đã bắn lệch mục tiêu 1 km".

Theo hãng tin Nga RT, đoạn video này được công bố trên mạng hôm 25/1.

SBU cũng đăng tải trên trang web của mình đoạn hội thoại bị nghe lén giữa Kirsanov và Pepel, liên quan tới vụ pháo kích.

Ngay sau đó, Bộ Quốc phòng Nga đã lập tức đưa ra bằng chứng phản bác video trên và khẳng định, nó là sản phẩm giả mạo chất lượng thấp, còn câu chuyện trong đoạn video chỉ là "tiểu thuyết gián điệp" của SBU.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga: "SBU cần 24 giờ để nghĩ ra câu chuyện cho người đàn ông này, câu chuyện mà - như chúng ta thấy trên clip - được đọc từ một mảnh giấy đặt bên trái màn hình".

Bộ Quốc phòng Nga cũng chỉ ra điểm vô lý trong lời khai của Kirsanov.

"Tại 1 phút 42 giây, Kirsanov nói rằng anh ta đã gửi cho các đầu mối liên lạc của mình toạ độ một trạm kiểm soát của Ukraine ở làng Vinogradenoe.

Còn ở 2 phút 22 của clip, khi trước câu hỏi "đạn được bắn ra từ đâu?", Kirsanov đã trả lời đầy tự tin: "Từ phía Vinogradnoe". Nói cách khác, là từ phía trạm kiểm soát của quân đội Ukraine".

Bộ này cũng chỉ ra rằng, các khu dân cư bị pháo kích ở Mariupol chỉ cách Vinogradnoe 3,5 km.

Như vậy, nó nằm trọn trong tầm bắn của pháo phản lực phóng hoả Grad - hệ thống được cho là được sử dụng trong vụ pháo kích. Tầm bắn tối thiểu của Grad là 3 km.

Chính quyền Kiev và ly khai Ukraine vẫn đang đổ lỗi cho nhau về vụ pháo kích nhằm vào Mariupol ngày 24/1 (theo giờ địa phương).

Trong khi đó, Nga cũng đang bị Ukraine cáo buộc can thiệp vào xung đột Ukraine và đứng sau vụ pháo kích ở Mariupol, song Moscow vẫn khăng khăng bác bỏ cáo buộc trên.

Xem Video lời khai của "kẻ chỉ điểm" Valery Kirsanov (Nguồn: RT):

Video lời khai của "kẻ chỉ điểm" Valery Kirsanov (Nguồn: RT)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại