Bốn điều kỳ lạ trong phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai

My Lan |

(Soha.vn) - Phiên tòa xét xử Bạc Hy Lai diễn ra hôm nay gây chú ý không chỉ bởi nó là vụ bê bối chính trị chấn động Trung Quốc, mà còn bởi những điều lạ lùng, đặc biệt diễn ra xung quanh.

Kiểu truyền hình trực tiếp "đặc biệt" cho báo chí

Một ngày trước phiên tòa, Trung Quốc đã gây bất ngờ khi công bố phiên xử Bạc Hy Lai sẽ được truyền hình trực tiếp. Trước đó, có nhiều đồn đoán rằng đây sẽ là một phiên xử kín.

Tuy nhiên, phiên xử chỉ được truyền hình trực tiếp tại khách sạn Jihua ở Tế Nam, cũng là trung tâm truyền thông cho các phóng viên, nhà báo đưa tin về vụ việc. Động thái này là khá hiếm hoi, ngay cả trong các phiên xử quan tham cấp cao

Tòa án nhân dân trung cấp Sơn Đông cũng thông báo sẽ tường thuật những chi tiết qua trọng của phiên xử trên tài khoản mạng xã hội của mình.

undefined

Phóng viên Trung Quốc trong buổi truyền hình trực tiếp gây nhiều bức xúc.

Tuy nhiên, các phóng viên, nhà báo tới tác nghiệp tại khách sạn Jihua đã tỏ ra vô cùng bức xúc với cách truyền hình trực tiếp này, bởi khác với mong chờ của họ, hình ảnh xuất hiện trên màn hình không phải là hình ảnh tại phiên tòa, mà chính là những dòng cập nhật của tòa án trên Weibo. Thêm vào đó, màn hình đặt tại khách sạn quá nhỏ so với khán phòng có sức chứa 300 người.

Đứng 2 bên màn hình là 2 nữ tiếp tân được cho là giúp "xoa dịu" sự bực tức của phóng viên khi tới đây.

Một phóng viên than thở: “Chữ trên màn hình quá nhỏ, chúng tôi cần kính lúp”, một người khác bực bội: “Tôi bỏ công bỏ sức đến Tế Nam không phải để chơi”.

Trong khi đó, tại Trùng Khánh, mọi việc đều diễn ra bình thường. Nhiều người còn không biết rõ về phiên xử đang diễn ra, một số người khác lại tỏ ra thất vọng vì phiên tòa không được truyền hình trực tiếp trên ti vi, cũng không được đăng tải trên báo chí Trùng Khánh.

Phiên xử tội danh "nhạy cảm" diễn ra bí mật trước 1 ngày

Mặc dù theo công bố, phiên xử Bạc Hy Lai chính thức diễn vào 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, song Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, phiên xử này thực chất đã được bí mật tiến hành trước 1 ngày.

Theo nguồn tin này, phiên tòa ngày 22/8 chỉ xét xử hai cao buộc của ông này là tham ô và tham nhũng, còn cáo buộc "lạm quyền", hay nói rõ hơn là "thách thức và bỏ qua ý chí, nguyên tắc của Đảng" đã được xử vào ngày 21/8. Báo chí phương Tây đánh giá đó là cáo buộc "nhạy cảm".

	Một người dân Trung Quốc đọc thông báo về phiên xử trước cửa tòa án tại Tế Nam.

Một người dân Trung Quốc đọc thông báo về phiên xử trước cửa tòa án tại Tế Nam.

Kí hiệu khó hiểu bằng tay trái của Bạc Hy Lai tại tòa

Ít lâu sau khi phiên tòa xử Bạc Hy Lai bắt đầu ngày 22/8 tại tòa án trung cấp ở Tế Nam , cư dân mạng Trung Quốc đã truyền tay bức ảnh chụp ông Bạc trước tòa với ký hiệu bí ẩn bằng tay trái.

Trong ảnh, ông Bạc đứng trước vành móng ngựa, tay không bị còng, hai cánh tay bắt chéo phía trước. Song điểm đánh chú ý là hai ngón tay trái gập lại một cách bất thường. Dựa vào hình dạng mà các ngón tay ông Bạc tạo ra, cư dân mạng nước này đồn đoán rằng đó là kí hiệu OK.

	Bức ảnh chụp kí hiệu khó hiểu của ông Bạc trước tòa.

Bức ảnh chụp kí hiệu khó hiểu của ông Bạc trước tòa.

Đó là bức ảnh đầu tiên được công bố tại tòa án thành phố Tế Nam và cũng là bức ảnh đầu tiên của ông này trước khi bị cách chức bí thư Thành ủy Trùng Khánh và bị đưa đi giam giữ ở nơi bí mật.

Chiều cao vượt trội của hai cảnh sát

Một điều nữa cũng gây chú ý là chiều cao vượt trội của hai cảnh sát đứng kèm hai bên cựu Bí thư thành ủy Trùng Khánh.

Cư dân mạng đồn đoán rằng, hai viên cảnh sát này cao hơn ông Bạc, nên có thể họ phải cao tới hơn 1,9 m, bởi ông Bạc đã cao tới hơn 1,8 m.

Nhiều người cho rằng đây là ý đồ của các nhà chức trách Trung Quốc khi muốn tạo cảnh giác ông Bạc trông nhỏ bé trước tòa.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về địa chỉ email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại