Bỉ: Tàu chở hóa chất độc hại phát nổ trên đường ray

Mai Hạnh |

(Soha.vn) - Ít nhất một người thiệt mạng và 17 người khác bị thương khi một đoàn tàu chở hóa chất độc hại phát nổ gần Ghent (Bỉ) hôm 4/5.

Một đoàn tàu chở hóa chất độc hại đi từ Hà Lan tới thành phố cảng Gent-Zeehaven ở Ghent đã bị trật đường ray vào khoảng 2 giờ sáng tại khu vực giữa thị trấn Schellebelle và Wetteren.

Sau khi 6/13 toa tàu bị trật bánh và 2 toa lao chệch ra bên ngoài, ngọn lửa bắt đầu bốc lên và kéo theo đó là nhiều tiếng nổ lớn ngay trên đường ray. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng ra khắp khu vực đó.

Các nhà chức trách đã phải sơ tán gần 300 người sống trong bán kính 500 mét quanh hiện trường vụ nổ. Những người bị thương đã được đưa tới bệnh viện. 


	Hiện trường vụ nổ tàu chở hóa chất ở Bỉ

Hiện trường vụ nổ tàu chở hóa chất ở Bỉ

Bộ trưởng nội vụ Joelle Milquet cho rằng khói độc hại từ các hóa chất lỏng đã gây cháy. Tuy nhiên, điều bà lo lắng là khói độc có thể đã lan ra xa hơn nữa và gây ra thêm nhiều hậu quả về sau này.

Các nhân viên cứu hỏa đã phải để cho những toa tàu này tiếp tục cháy dưới sự kiểm soát, bởi nước có thể dập tắt một số hóa chất độc hại.

Theo một số người có mặt tại hiện trường, tàu đã đi với tốc độ quá nhanh trước khi gặp tai nạn.

Hiện nguyên nhân của vụ nổ vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hai vụ tai nạn liên quan tới tàu chở hóa chất độc hại cũng xảy ra ở Bỉ vào tháng 5/2012.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại