Bệ phóng tên lửa di động Triều Tiên là xe tải Trung Quốc?

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Báo cáo mới công bố của Ủy ban Trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho biết, bệ phóng tên lửa di động mà Quân đội Triều Tiên đang sử dụng được nhập khẩu từ Trung Quốc.

 

Tờ Wantchinatimes cho biết, một doanh nghiệp Trung Quốc đã kí hợp đồng cung cấp 6 xe hạng nặng cho Bộ Lâm nghiệp Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, trong bản hợp đồng được kí kết ngày 5/11/2010, đây vốn là các xe chở gỗ. Song sau khi mua lại, chính quyền Triều Tiên sẽ biến đổi chúng thành các bệ phóng tên lửa di động.

Các nhà phân tích quân sự Mỹ và Nhật Bản từng cáo buộc Trung Quốc bán bệ phóng tên lửa di động cho Triều Tiên, tuy nhiên, Bắc Kimh đã lên tiếng phủ nhận điều này.

Một quan chức Trung Quốc cho biết, việc buôn bán các vũ khí có khả năng hỗ trợ việc phóng tên lửa hạt nhân cho Triều Tiên không chỉ là một hành động vi phạm quy định của Liên Hợp Quốc mà còn mà vi phạm chính sách và pháp luật của Trung Quốc.

Các xe tải này được cho là đã từng xuất hiện vào ngày 15/4 trong cuộc diễu hành quân sự mừng sinh nhật nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại