Bất ngờ với Nike, Coca-Cola 'phiên bản' Triều Tiên

My Lan |

(Soha.vn) - Mặc dù bị hạn chế tiếp xúc với văn hóa và các sản phẩm ngoại nhập, song người Triều Tiên vẫn biết cách tự "giúp" mình không bị lạc hậu so với thế giới.

Ở một quốc gia như Triều Tiên, nơi mà những đứa trẻ chỉ mới 3 - 4 tuổi đã được dạy rằng Mỹ là kẻ thù số Một thì việc người dân ưa chuộng các sản phẩm, thương hiệu có xuất xứ từ quốc gia này có vẻ là một điều kì lạ.

	Chiếc mũ Nike hàng xịn của Tiger Woods (trái) và chiếc mũ Nike

Chiếc mũ Nike hàng xịn của Tiger Woods (trái) và chiếc mũ hàng nhái của một thiếu nữ Triều Tiên. Logo quen thuộc của Nike đã được cải biến đi một chút

Khi được hỏi vì sao đội mũ Nike và vì sao Nike lại rất phổ biến tới vậy tại Triều Tiên, một người đàn ông nước này trả lời: "Ý anh là gì, Mỹ á? Đó là một thương hiệu của Trung Quốc mà!".

Rõ ràng, người đàn ông này đã mua một chiếc mũ Nike hàng giả, được nhập khẩu từ Trung Quốc. Thực tế là, với những người dân Triều Tiên bình thường, Nike chẳng phải là một thương hiệu đình đám thế giới, nó đơn giản là một sản phẩm của Trung Quốc - cũng giống như nhiều sản phẩm khác.

	Từ trẻ em cho tới người trẻ và những người đứng tuổi đều chuộng đội mũ có logo của Nike.

Còn đây là những chiếc mũ Nike có xuất xứ từ Trung Quốc. Từ trẻ em cho tới người trẻ và những người đứng tuổi đều chuộng đội mũ có logo của Nike.

Coca-Cola từng là một sản phẩm cấm bán tại Triều Tiên, song trên thực tế, những chai nước ngọt của hãng này vẫn liên tục được "tuồn" vào Triều Tiên qua biên giới và được bán ở những cửa hàng rất đặc biệt ở Bình Nhưỡng với giá khá đắt.

Ngoài ra, những người Triều Tiên thích nước ngọt vẫn có thể tìm thấy cho mình một giải pháp khác thay thế, đó là Cocao, một thương hiệu Triều Tiên, với màu sắc chủ đạo và logo có nhiều phần rất giống Coca-Cola.

	Coca - Cola kiểu Triều Tiên.

'Coca-Cola' kiểu Triều Tiên.

	Chai nước ngọt Cocao của Triều Tiên (bên phải) sử dụng màu sắc giống với màu sắc đặc trưng của thương hiệu Coca-Cola (trái).

Chai nước ngọt Cocao của Triều Tiên (bên phải) sử dụng màu sắc giống với màu sắc đặc trưng của thương hiệu Coca-Cola (trái).

	Chiếc máy tính do Triều Tiên sản xuất được đánh giá là có rất nhiều đặc điểm giống với chiếc Sylvania chạy trên hệ điều hành Windows CE của hãng Siemens.

Chiếc máy tính do Triều Tiên sản xuất (dưới) được đánh giá là có rất nhiều đặc điểm giống với chiếc Sylvania chạy trên hệ điều hành Windows CE của hãng Siemens (trên).

	Logo của chiếc ô tô ở Triều Tiên gần giống với logo của hãng xe nổi tiếng thế giới Mercedes.

Logo của chiếc ô tô ở Triều Tiên (dưới) gần giống với logo của hãng xe nổi tiếng thế giới Mercedes.

Ở Triều Tiên, các nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Mỹ cũng xuất hiện tràn lan trên nhiều sản phẩm và rất được ưa chuộng.

	Chiếc quạt in hình chuột Mickey của một bé gái Triều Tiên.

Chiếc quạt in hình chuột Mickey của một bé gái Triều Tiên.

	Áo phông in hình nhân vật hoạt hình trong phim Gia đình Simpson.

Áo phông in hình nhân vật hoạt hình trong phim Gia đình Simpson.

	Chiếc khung ảnh của một binh lính Triều Tiên có hình các nhân vật hoạt hình của Disney.

Chiếc khung ảnh của một binh lính Triều Tiên có hình các nhân vật hoạt hình của Disney.

Bài vở và ý kiến đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về email: thegioi@soha.vn. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại