Triều Tiên: Trẻ 3 tuổi đã được dạy cầm gậy đánh 'lính Mỹ'

My Lan |

(Soha.vn) - Ở Triều Tiên, những đứa trẻ 3 - 4 tuổi đã được tuyên truyền hệ tư tưởng chống Mỹ thông qua tranh cổ động, áp phích, giáo trình học trong trường.

Trường mẫu giáo Kaeson tại Bình Nhưỡng là một điển hình của hoạt động tuyên truyền chống Mỹ cho trẻ em.

Những đứa trẻ mới 3 - 4 tuổi được học những bài học về lịch sử: thời thơ ấu của nhà lãnh đạo Kim Jong Il, Triều Tiên thời kì bị Nhật chiếm đóng, chiến tranh Triều Tiên và rằng  "đế quốc Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh này", cô giáo Jon Chun Yong cho biết. Ở đây, lính Mỹ được mô tả là những kẻ tàn ác, man rợ, mũi to, mắt hung bạo.

Thăm một tiết học họa, trong khi một cô bé say sưa tô vẽ trường học với đàn cá màu xanh thì tờ giấy của cậu bạn ngồi bên cạnh tràn đầy hình xe tăng. Một cậu bé khác lại vẽ cả một chiến trường: Một chiếc máy bay Triều Tiên ném bom giết chết lính Mỹ.

Những bức tranh tốt nhất, đẹp nhất sẽ được ưu ái gắn lên bảng, một trong số đó vẽ bé trai đội mũ màu xanh, dùng gậy đánh một lính Mỹ nhỏ thó. Hay như một bức vẽ khác là hình máy bay chiến đấu của Triều Tiên thả bom xuống một toán lính Mỹ đang bị lửa bao vây.

Jon, giáo viên đã có 15 năm dạy tại trường cho biết trong những giờ học ngoại khóa hoặc giờ giải lao, những đứa trẻ chạy vòng quanh và đánh vào hình nộm lính Mỹ mà chúng gọi là "Lũ khốn Mỹ" - cách người Triều Tiên vẫn dùng để chỉ lính Mỹ nói riêng và người Mỹ nói chung.

Học sinh Triều Tiên luôn được dạy rằng quốc gia của mình có 2 kẻ thù chính: Nhật - kẻ đã đô hộ Triều Tiên từ 1910 - 1945 và Mỹ, kẻ đã đánh Triều Tiên trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 - 1953.

Học giả người Mỹ Brian Myers, tác giả cuốn sách mổ xẻ hoạt động tuyên truyền của Triều Tiên được xuất bản vào năm 2010 nói rằng:  "Chủ đề chính của hoạt động tuyên truyền chống Mỹ không phải là  "Chúng ta phải sẵn sàng chiến đấu" mà là  "Chúng ta phải sẵn sàng trả thù"".

Một số hình ảnh về hoạt động tuyên truyền chống Mỹ cho trẻ em ở Triều Tiên:

	Một bức ảnh thiếu niên Triều TIên tấn công tiêu diệt lính Nhật được treo tại trường Ngoại ngữ Rason ở Triều Tiên.

Một tấm áp phích được treo tại trường Ngoại ngữ Rason, vẽ cảnh thiếu niên Triều Tiên tấn công và tiêu diệt lính Nhật.

	Tấm poster miêu tả các em học sinh khống chế các binh lính từ các quốc gia thù địch. Trong bức tranh tuyên truyền có thể thấy rõ Triều Tiên đã chỉ ra 2 kẻ thù của nước này: Lính Nhật được miêu tả là kẻ cướp man rợ - cầm kiếm và mặc quân phục từ Thế chiến thứ 2, lính Mỹ đội mũ bảo hiểm với dấu hiệu hình bức xạ, đại diện cho mối đe dọa hạt nhân của nước này.

Tấm poster miêu tả học sinh Triều Tiên khống chế các binh lính từ các quốc gia thù địch. Trong bức tranh có thể thấy rõ Triều Tiên đã chỉ ra 2 kẻ thù của nước này: Lính Nhật được miêu tả là kẻ cướp man rợ - cầm kiếm và mặc quân phục từ Thế chiến thứ 2, lính Mỹ đội mũ bảo hiểm với dấu hiệu phóng xạ, đại diện cho mối đe dọa hạt nhân của nước này.

	Tấm poster vẽ hình một nhóm các học sinh tấn công vào đầu của một lính Mỹ, bên dưới là dòng chú thích:

Tấm poster vẽ hình một nhóm các học sinh tấn công vào đầu của một lính Mỹ kèm dòng chú thích: "Thật thích khi giỡn với các binh lính và bắt người Mỹ!".

	Một bức ảnh trong sách giáo khoa của học sinh mẫu giáo Triều Tiên với hình ảnh lính Mỹ giết hại dã man trẻ em vô tội.

Một bức ảnh trong sách giáo khoa của học sinh mẫu giáo Triều Tiên với hình ảnh lính Mỹ giết hại dã man trẻ em vô tội. Bức tranh nhằm gây sự phẫn nộ về tội ác của Mỹ ở Triều Tiên.

	Những học sinh tại trường mẫu giáo Manjun (Shinwiju, Pyongan-Budo, Triều Tiên) đang chơi trò bắn súng đồ chơi vào bức chân dung Tổng thống Mỹ thời bấy giờ, George Bush. Bức ảnh được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố vào tháng 5/2005.

Những học sinh tại trường mẫu giáo Manjun (Shinwiju, Pyongan-Budo, Triều Tiên) đang chơi trò bắn súng đồ chơi vào bức chân dung Tổng thống Mỹ thời bấy giờ, George Bush. Bức ảnh được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA công bố vào tháng 5/2005.

	Trẻ em Triều Tiên vui vẻ giẫm lên cờ Mỹ.

Trẻ em Triều Tiên vui vẻ giẫm lên cờ Mỹ.

	Các học sinh trường mẫu giáo Keason xếp hàng tới xem một bức poster cổ động chống Mỹ.

Các học sinh trường mẫu giáo Keason xếp hàng tới xem một bức poster cổ động chống Mỹ.

	Chiến thắng của quân đội Triều Tiên trước Mỹ là chủ đề trong rất nhiều bức vẽ của trẻ em Triều Tiên.

Chiến thắng của quân đội Triều Tiên trước Mỹ là chủ đề trong rất nhiều bức vẽ của trẻ em Triều Tiên.

	Một đứa trẻ chĩa súng đồ chơi vào bức ảnh của một lính Mỹ trong một trò chơi dành cho trẻ em tại nhà trẻ Kyongsang, Bình Nhưỡng, nhân ngày 1/6.

Một đứa trẻ chĩa súng đồ chơi vào ảnh lính Mỹ trong một trò chơi dành cho trẻ em tại nhà trẻ Kyongsang, Bình Nhưỡng, nhân ngày 1/6.

	Một bé gái Triều Tiên tham gia trò chơi bắn tên vào lính Mỹ trong một hội chợ nhân ngày 1/6.

Một bé gái Triều Tiên tham gia trò chơi bắn tên vào lính Mỹ trong một hội chợ nhân ngày 1/6.

	Trong khi đó, một bé trai khác cầm gẫy, thẳng tay đập tới tấp hình nộm 1 lính Mỹ.

Trong khi đó, một bé trai khác cầm gậy, thẳng tay đập tới tấp hình nộm 1 lính Mỹ.

	Ngày 1/6 hàng năm, trẻ em Triều Tiên lại được mặc quân phục, tham gia diễu hành, nhằm thể hiện tinh thần yêu nước và sẵn sàng chống kẻ thù.

Ngày 1/6 hàng năm, trẻ em Triều Tiên lại được mặc quân phục, tham gia diễu hành, nhằm thể hiện tinh thần yêu nước và sẵn sàng chống kẻ thù.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại