Báo Trung Quốc lớn tiếng chê Obama

Hoài Linh |

Truyền thông nhà nước Trung Quốc hôm nay (5/11) công khai chỉ trích Tổng thống Mỹ Obama là một lãnh đạo tầm thường, người đã làm những việc chán ngắt.

Những bình phẩm trên được đăng trong bài báo của Global Times, tờ báo của đảng cầm quyền Trung Quốc. Những lời chê bai này được đăng tải chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ và trong bối cảnh kết quả bầu cử giữa kỳ ở Mỹ cho thấy, đảng Cộng hòa dường như đánh bại đảng Dân chủ của ông Obama và sẽ nắm quyền kiểm soát ở Thượng viện.

"Obama luôn nói: Đúng vậy, chúng ta có thể", vốn khiến người dân luôn kỳ vọng vào ông ấy", The Global Times viết, đề cập tới khẩu hiệu trong chiến dịch tranh cử năm 2008 của Obama.

"Tuy nhiên, ông ta đã thực hiện công việc một cách chán ngắt, chẳng đưa ra gì mới mẻ cho những người ủng hộ. Xã hội Mỹ đã chán ngán với sự vô vị của ông ấy".

Dù kinh tế Mỹ đã dần phát triển kể từ cuộc suy thoái năm 2008 song tâm trạng của người dân nước này vẫn còn xa mới tới mức vui vẻ. Theo kết quả thăm dò sau bỏ phiếu do CNN tiến hành hôm 4/11, có tới 54% cử tri không hài lòng với cách xử lý công việc của Tổng thống Obama.

Tổng thống Mỹ sẽ có mặt ở Trung Quốc từ 10-12/11 để dự hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương và tiếp sau đó là một chuyến thăm cấp nhà nước.

Global Times cũng chỉ trích chính sách ngoại giao của Tổng thống Mỹ, với lập luận Obama đưa quân khỏi Iraq và Afghanistan song ở đó vẫn chả có hòa bình. "Osama bin Laden bị tiêu diệt trong nhiệm kỳ của ông ấy song IS lại trỗi dậy ở Trung Đông"

Báo này còn viết, "Bush, người dám làm mọi thứ, và Obama, người chẳng dám làm gì, tới từ các đảng khác nhau song có chung một số phận. Liệu có phải vấn đề của họ là vấn đề của hệ thống Mỹ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại