Putin đánh giá Obama là "lãnh đạo yếu kém"

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc John Bolton đã chỉ trích chính sách đối ngoại của Tổng thống Obama, thêm vào rằng Tổng thống Nga Putin đánh giá ông là một "vị lãnh đạo yếu kém".

Trong cuộc phỏng vấn tại chương trình phát thanh “Cats Roundtable”, Bolton khẳng định Tổng thống Putin đã không ít lần "lợi dụng" nhà lãnh đạo nước Mỹ.

"Tôi cảm thấy lo lắng bởi Putin là người biết nắm bắt thời gian tốt hơn những gì chúng ta có thể. Ông có thể nhìn thấy rằng Tổng thống Obama chỉ còn hơn 2 năm tại vị, và ông ấy sẽ gấp đôi nỗ lực của mình để đạt được điều mà ông muốn từ Ukraine và những quốc gia thuộc Liên Xô cũ khác", Bolton nhận định.

Putin cảnh cáo Mỹ và phương Tây đừng quên 'kho vũ khí hạt nhân' Putin cảnh cáo Mỹ và phương Tây đừng quên "kho vũ khí hạt nhân"

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng, việc phương Tây cố tình tiếp tục “sự thù địch” có thể gây ra “hậu quả hạt nhân”.

Ông Bolton cũng cảnh báo rằng tình hình ở châu Âu đang ở mức báo động và lên án cách giải quyết yếu kém của Tổng thống Obama trong việc này.

“Chúng ta đang trải qua giai đoạn nguy hiểm ở châu Âu trong vài năm tới, tuy nhiên lúc này dường như tổng thống không còn để tâm tới nữa.”

Những lời bình luận xuất hiện giữa lúc các Quan chức cấp cao đảng Dân chủ đang gây sức ép lên ông Obama nhằm tăng cường sự ủng hộ từ Washington đối với vấn đề Ukraine. Đến nay, chính quyền ông Obama đã từ chối đáp ứng những yêu cầu mà họ đưa ra.

Căng thẳng giữa Moscow và Washington leo thang kể từ khi Mỹ áp đặt trừng phạt nhằm vào điện Kremlin do cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Lệnh trừng phạt bao gồm hạn chế xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ và công nghệ của Mỹ cho các tập đoàn dầu khí lớn nhất của Nga.

Đáp lại, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đe dọa sẽ xem xét ban hành lệnh cấm các chuyến bay quốc tế qua lãnh thổ Nga nếu thực hiện lệnh trừng phạt nhằm vào các tập đoàn năng lượng của Nga.

Các chuyến bay của châu Âu tới châu Á đều phải bay qua không phận Nga. Như thế các hãng hàng không mới có thể tiết kiệm ít nhất 4 giờ bay và khoảng 30.000 USD mỗi chuyến bay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại