Bà Hillary Clinton trả lời sáu câu hỏi khó

Sau khoảng 28 ngày lánh mặt báo chí trong chiến dịch vận động tranh cử, bà Clinton có cuộc đối thoại khá cởi mở với báo giới ngày 19-5.

Theo ABC News, cùng với chiến dịch tranh cử tại Cedar Falls, bang Iowa, nơi bà Clinton tập trung làm việc với giới doanh nghiệp nhỏ, bà đã trả lời sáu câu hỏi khó của các phóng viên.

Đây là động thái được các đối thủ của bà rất quan tâm, bởi trước đó bà Hillary hầu như chỉ trả lời một vài câu hỏi của những phóng viên tháp tùng bà trong các chiến dịch vận động.

Trước hết, về thắc mắc của dư luận với Quỹ Clinton và những khoản tài trợ nước ngoài, bà Clinton cho biết: “Tôi tự hào về quỹ này. Tôi tự hào về những việc quỹ đã và đang làm… Và tôi sẽ để mọi người dân Mỹ tự đánh giá về nó”.

Với câu hỏi về cuộc chiến tại Iraq, bà Clinton cho biết bà hiểu rằng có rất nhiều thắc mắc liên quan đến Iraq đặt ra với các ứng viên tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử năm 2016. Bà thừa nhận mình phạm sai lầm khi bỏ phiếu ủng hộ cho cuộc chiến tranh tại Iraq.

Theo bà, nước Mỹ "đã làm những gì có thể" nhưng rốt cuộc cuộc chiến đó phải do chính phủ và người dân Iraq tự quyết định.

Trước câu hỏi thứ ba về cuộc sống giàu có của ông bà Clinton khi liên hệ với đời sống của những người Mỹ bình thường khác, bà Clinton nói:

“Hẳn nhiên là Bill và tôi đều may mắn và chúng tôi biết ơn những cơ hội đến với mình. Nhưng chúng tôi không bao giờ quên mình từ đâu tới và chúng tôi cũng không bao giờ quên mình mong muốn một đất nước sẽ như thế nào với cháu ngoại mình…”.

Về mối quan hệ với Sidney Blumenthal, trợ lý thân cận của bà khi còn là ngoại trưởng Mỹ, người bị nghi ngờ có liên quan tới mạng lưới gián điệp ngầm, bà Clinton cho biết mình có rất nhiều bạn cũ và những người bạn đó hết sức quan trọng với một chính trị gia như bà.

Những người bạn sẽ giúp bà giải quyết các tình huống khó khăn và bà khẳng định “sẽ luôn nói chuyện với những người bạn cũ, bất kể họ là ai”.

Với câu hỏi liên quan tới các email cá nhân bà sử dụng trong thời gian đương chức ngoại trưởng Mỹ để trao đổi, bà Clinton lặp lại mong muốn Bộ Ngoại giao Mỹ công khai tất cả những email đó.

Bà nói: “Không ai mong muốn họ công khai điều đó nhiều như tôi. Tôi tôn trọng Bộ Ngoại giao.

Họ có quy trình làm việc chung của họ với tất cả mọi người chứ không phải với riêng tôi, nhưng với bất cứ điều gì họ có thể làm để đẩy nhanh quá trình công khai, tôi đều hết lòng ủng hộ”.

Khi phóng viên đặt câu hỏi liệu bà có đề nghị để Bộ Ngoại giao sớm công bố các email đó không, bà Clinton nói: “Chúng (các email) không còn là của tôi nữa. Chúng thuộc về Bộ Ngoại giao.

Bộ Ngoại giao tuân thủ những nguyên tắc làm việc của họ, nhưng họ hoàn toàn có thể đẩy nhanh quá trình đó, đây là điều tôi sẽ yêu cầu họ. Hãy tiến hành càng nhanh càng tốt để có thể công khai các email”.

Kim Jong Un nổi giận vì trang trại rùa... không nuôi nổi tôm

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại