Chosun: Cái kết "đau đớn" của 5 công thần thân cận Kim Jong Un

Đức Huy |

Báo Hàn Quốc Chosun Ilbo nhìn lại những đợt thanh trừng nội bộ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, trong đó nhiều nạn nhân từng là cố vấn thân cận của ông.

Theo ghi nhận của tờ Chosun Ilbo, Kim Kyong Hui, Hyon Yong Chol, Choe Ryong Hae, Kim Kyong Ok và Choe Pu Il là 5 nhận vật đã được cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il bổ nhiệm vào các vị trí cấp cao trong quân đội Triều Tiên vào năm 2010.

Báo này cho biết, 5 người này được thăng cấp cùng đợt với Kim Jong Un một cách có chủ ý. Kim Jong Il muốn họ truyền lại kinh nghiệm cũng như để tâm đến con trai mình.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, tức là hơn 3 năm kể từ khi Kim Jong Un trở thành lãnh đạo Triều Tiên, cả 5 nhân vật một thời từng "dưới một người, trên vạn người" này đều đã "biến mất" khỏi bản đồ chính trị Bình Nhưỡng.

Cô ruột Kim Kyong Hui

Kim Kyong Hui, cô ruột của Kim Jong Un, từng giữ hàm tướng trong quân đội Triều Tiên. Trong đợt bổ nhiệm năm 2010, bà giữ vị trí Thư kí Tổ chức của Đảng Lao động Triều Tiên và là một trong những nhân vật thân tín nhất của cố lãnh đạo Kim Jong Il.

Bà Kim Kyong Hui. Ảnh: AP
Bà Kim Kyong Hui. Ảnh: AP

Tháng 12/2013, chồng bà Kim là Jang Song Taek đã phải chịu án tử hình trong một đợt thanh trừng nội bộ của người cháu Kim Jong Un.

Kể từ đó, bà Kim chưa hề xuất hiện trước công chúng. Mọi chức vụ bà từng nắm đã được người khác thay thế. Theo một số nguồn tin tình báo Hàn Quốc, bà Kim có thể đã tự vẫn, nhưng thông tin này chưa được xác nhận.

Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol

Nhân vật thứ hai trong danh sách là Bộ trưởng Quốc phòng Hyon Yong Chol. Mới đây, tình báo Hàn Quốc cho biết ông Hyon đã bị xử bắn vì ngủ gật trong một buổi họp có sự tham dự của lãnh đạo Kim Jong Un.

Một số nhà phân tích khác cho rằng, nhiều khả năng cái chết của cựu Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên xuất phát từ thất bại trong việc mua tên lửa S-300 trong chuyến công du tới Nga giữa tháng 4 vừa qua của ông.

Ông Hyon Yong Chol nhiều khả năng đã bị tử hình. Ảnh: Reuters

Ông Hyon Yong Chol nhiều khả năng đã bị tử hình. Ảnh: Reuters

Bình Nhưỡng sau đó đã chỉ trích Hàn Quốc đưa tin gây tổn hại uy tín của Triều Tiên, tuy nhiên không hề phủ nhận việc ông Hyon đã chết.

"Quyền lực số hai" Choe Ryong Hae

Nhân vật thứ ba, Choe Ryong Hae, trong một thời gian dài từng được coi là "quyền lực số hai" của Triều Tiên. Ông từng giữ chức Chủ tịch Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), Phó Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương, và từng đeo hàm Phó Nguyên soái.

Tầm ảnh hưởng của ông Choe giảm mạnh vào năm 2014. sau khi vị trí Chủ tịch Tổng cục Chính trị KPA của ông được trao vào tay Hwang Pyong So. Mất đi tiếng nói trong quân đội, ông Choe không còn được xem là "quyền lực số hai" tại Bình Nhưỡng.

Choe Ryong Hae bên cạnh lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: AP

Choe Ryong Hae bên cạnh lãnh đạo Kim Jong Un. Ảnh: AP

Trong vài tháng sau đó, ông vẫn có một chân trong Bộ Chính trị Đảng Lao động Triều Tiên. Tuy nhiên kể từ tháng 2 năm nay, cái tên Choe Ryong Hae đã biến mất gần như hoàn toàn khỏi bản đồ chính trị Bình Nhưỡng.

Cựu Phó Bí thư Kim Kyong Ok

Nhân vật thứ tư là cựu Phó Bí thư thứ nhất của Đảng Lao động Triều Tiên Kim Kyong Ok. Ông được xem là một trong những người có công đầu trong việc "nuôi dưỡng" Kim Jong Un đến với quyền lực, và cũng từng là một cố vấn thân cận của lãnh đạo Triều Tiên.

Tuy nhiên, đầu năm 2014, Kim Kyong Ok bất ngờ từ chức và rút lui hoàn toàn khỏi bộ máy chính trị Bình Nhưỡng với lý do sức khỏe.

Kim Kyong Ok (trái) sát cánh cùng Kim Jong Un trong một chuyến thăm nhà máy dệt Bình Nhưỡng. Ảnh: Google Images
Kim Kyong Ok (trái) sát cánh cùng Kim Jong Un trong một chuyến thăm nhà máy dệt Bình Nhưỡng. Ảnh: Google Images

Tháng 10 năm ngoái, tình báo Hàn Quốc cho biết ông đã bị tử hình theo lệnh của Kim Jong Un. Phía Triều Tiên không hề có phát ngôn chính thức nào phủ nhận thông tin này.

Bộ trưởng An ninh Choe Pu Il

Nhân vật cuối cùng trong danh sách là Choe Pu Il, người từng làm huấn luyện viên bóng rổ cho Kim Jong Un khi còn nhỏ. Ông Choe được bổ nhiệm làm Bộ trưởng An ninh vào năm 2013, nhưng đã bị cách chức chỉ một năm sau đó.

Choe Pu-il (mặc quân phục, đứng hàng thứ 2) tại lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của ông Kim Jong-il. Ảnh: Yonhap
Choe Pu-il (mặc quân phục, đứng hàng thứ 2) tại lễ tưởng niệm 3 năm ngày mất của ông Kim Jong-il. Ảnh: Yonhap

Théo giới phân tích, nguyên nhân khiến ông Choe bị cách chức có thể là do sự cố sụp lầu tại công trường xây dựng ở Bình Nhưỡng hồi tháng 5/2014.

Tuy nhiên, theo NK News, nguyên nhân thật sự nhiều khả năng là do Choe Pu Il có dính líu tới Jang Song Taek, người trước đó đã bị Kim Jong Un ra lệnh tử hình. Kể từ ngày bị cách chức, ông Choe chưa hề xuất hiện trên các phương tiện truyền thông Triều Tiên.

Chosun nhận định, 5 nhân vật này đều đã góp công đưa Kim Jong Un tới vị trí quyền lực tối cao của Triều Tiên ngày nay, nhưng đều phải hứng chịu cái kết "đau đớn" cho sự nghiệp chính trị của mình.

Tại sao Mỹ đột nhiên cứng rắn hơn hẳn trên Biển Đông?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại